Microsoft sắp sửa tung ra dòng điện thoại di động Pink

(Dân trí) - Microsoft đang lên kế hoạch trình làng những mẫu điện thoại mới vào tuần tới với những tính năng mạng xã hội nhằm vào người tiêu dùng trẻ tuổi. Đây được xem như một phần trong nỗ lực của gã khổng lồ nhằm giành thêm “miếng bánh” trên thị trường điện thoại di động.

Microsoft sắp sửa tung ra dòng điện thoại di động Pink  - 1
Những chiếc điện thoại mới này được dựa trên một dự án phát triển của Microsoft có tên mã là “Pink”. Theo nguồn tin thân cận với Microsoft thì các sản phẩm mới sẽ được ra mắt vào cuối tháng này tại Mỹ thông qua quan hệ đối tác với nhà mạng Verizon Wireless.

Việc cho xuất xưởng những chiếc điện thoại mới này của Microsoft là dấu hiệu mới nhất cho thấy nhà sản xuất phần mềm Mỹ đang ngày càng tiến những bước sâu hơn vào mảng phần cứng của lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động bằng cách tạo ra các sản phẩm mang lại những trải nghiệm mượt mà hơn cho người tiêu dùng.

Microsoft đã thiết kế phần mềm, các dịch vụ trực tuyến và cả phần cứng cho những chiếc điện thoại nằm trong dự án Pink, trong khi đó hãng Sharp của Nhật chịu trách nhiệm sản xuất đại trà những thiết bị này.

Được biết, dòng điện thoại mới của Microsoft được mô phỏng theo mẫu điện thoại Sidekick được bán ra bởi nhà mạng T-Mobile và do Danger thiết kế. Danger là công ty được Microsoft mua lại với giá 500 triệu USD vào năm 2008 và cũng trực tiếp tham gia vào dự án Pink.

Microsoft đã ngừng việc cung cấp trực tiếp những chiếc điện thoại di động đến tay khách hàng theo kiểu Google đã làm trong đầu năm nay khi cho ra mắt Nexus One, mẫu smarphone đầu tiên do Google thiết kế, được sản xuất bởi HTC và được bán trực tiếp cho khách hàng thông qua website của Google.

Thay vào đó, Microsoft đã quyết định phối hợp chặt chẽ hơn với các nhà mạng để mang những chiếc điện thoại Pink đến tay người tiêu dùng.

Vào ngày 5/2, Microsoft đã gửi lời mời giới truyền thông đến tham dự một sự kiện ngày 12/4 tới tại San Francisco (Mỹ) với khẩu hiệu “Đây là thời điểm để sẻ chia”. Mặc dù Microsoft không chịu tiết lộ mục đích tổ chức sự kiện này nhưng một nguồn tin thân cận cho biết hãng sẽ ra mắt những chiếc điện thoại mới tại đây. Người phát ngôn của Microsoft và Verizon Wireless từ chối bình luận về thông tin này.

Microsoft rất cần một lực đẩy cho lĩnh vực kinh doanh di động của hãng khi mà trong những năm gần đây, hệ điều hành dành cho smartphone của Microsoft hoàn toàn bị “lép vế” trước những công nghệ như chiếc điện thoại đình đám iPhone của Apple và những thiết bị chạy trên hệ điều hành Android của Google.

Thời điểm này, Microsoft chắc chắn sẽ phải lo lắng hơn nhiều khi báo cáo được đưa ra ngày 5/2 của hãng nghiên cứu comScore Inc cho biết thị phần các thuê bao smartphone chạy trên các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows Mobile của Microsoft tại Mỹ đã giảm xuống 15,1% trong tháng 2/2010 từ mức 19,1% trong tháng 11/2009. Trong khi đó, những thiết bị chạy trên hệ điều hành Android của Google đã tăng từ 3,8% lên 9% còn thị phần iPhone của Apple chỉ giảm chút ít, từ 25,5% xuống còn 25,4%.

Microsoft đang đặt cược lớn hơn trong việc cải thiện vị trí của mình khi những thiết bị đầu tiên chạy trên một hệ điều hành điện thoại di động mới có tên là Windows Phone 7 sắp sửa trình làng.

Với hệ điều hành này, Microsoft đang làm việc với rất nhiều các nhà sản xuất thiết bị cầm tay để sản xuất những chiếc điện thoại nằm trong dự án Pink, mặc dù hãng vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác mà hãng từng có trong việc thiết kế phần cứng.

Nguồn tin thân cận cho biết hệ điều hành chạy trên những chiếc điện thoại Pink cũng có những nét tương đồng với hệ điều hành Windows Phone 7. Tuy nhiên, những thiết bị này  chạy trên hai công nghệ không thể chạy các ứng dụng tương tự.
Võ Hiền
Theo Wall Street Journal