Microsoft bí mật bán đứt Bing cho Facebook?

(Dân trí) - Microsoft từng công khai tuyên bố công cụ tìm kiếm Bing là tài sản chiến lược cốt lõi của hãng. Nhưng nhiều nguồn tin đồng loạt khẳng định có vẻ như gã khổng lồ phần mềm Mỹ đang tìm cách bán tháo "đứa con cưng" của họ trong bí mật.

Một số cổ đông và một vài giám đốc điều hành trong nội bộ của Microsoft đang thảo luận về việc Microsoft nên chia tay với công cụ tìm kiếm Bing. Giám đốc điều hành của Microsoft, ông Steve Ballmer có vẻ như đã "sống chết" chống lại ý tưởng này. Theo quan điểm chính thức của Microsoft thì Bing là "một tài sản cực kỳ chiến lược đối với công ty" với những lợi ích có thể được thừa hưởng trên toàn bộ sản phẩm của hãng.

Nhưng một số nhà đầu tư chính của Microsoft đã đưa ra ý tưởng về việc trao tay Bing cho mạng xã hội phổ biến Facebook như một phương án khả thi. Thông tin này được đưa ra dựa vào một bài viết đăng tải trên tờ New York Times vào ngày 23/4 nói về mối liên minh mới nhất Microsoft-Facebook. Liên minh này liên quan đến bằng sáng chế AOL mà Microsoft từng mua và hiện đã bán cho Facebook.

Microsoft bí mật bán đứt Bing cho Facebook?
Microsoft được cho là đang tìm cách bán tháo Bing cho Facebook

Hiện vẫn chưa xác định rõ tầm quan trọng của những cuộc thảo luận nhằm đưa ra quyết định bán đứt Bing giữa các quan chức giấu tên của Microsoft và đối tác Facebook của hãng. Tờ Times đã mô tả những gì mà các nguồn tin của họ tiết lộ như sau: "Một số giám đốc điều hành trong nội bộ Microsoft đã ủng hộ việc bán Bing cho công ty khác với ý tưởng một công ty tập trung tốt hơn vào thị trường Internet có thể đặt ra một thách thức cao hơn đối với Google, theo một số nguồn tin nắm rõ các cuộc thảo luận.

Hơn một năm trước, các giám đốc điều hành của Microsoft đã đưa ra những gợi ý thăm dò để xem liệu công ty này có quan tâm đến việc thâu tóm Bing hay không mặc dù cuộc đàm phán này vẫn chưa được ông  Steven A. Ballmer, CEO của Microsoft chính thức phê chuẩn.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Mark Zuckerberg đã từ chối lời gợi ý và giải thích rằng Facebook đã có quá nhiều thứ phải tập trung vào hơn".

Ít nhất một số người trong ban lãnh đạo của Microsoft đã cho rằng Bing không có gì hơn ngoài là một cái gai trong mắt của Google và công cụ tìm kiếm này không phải là một cái gì đó trung tâm đối với tương lai của Microsoft. Nếu đúng là như vậy thì có vẻ như thật điên rồ khi Microsoft đang tiếp tục tích hợp Bing vào trong ngày càng nhiều các sản phẩm của mình hay dựa trên những công nghệ đang sử dụng Bing để phát triển các công nghệ dữ liệu lớn và điện toán đám mây riêng cũng như tiếp tục thuê các nhân tài quảng cáo và tìm kiếm có tên tuổi để làm việc tại Microsoft.

Võ Hiền
Theo Cnet