Máy tính xách tay thế hệ 3

(Dân trí) - Các laptop thế hệ tới có thể tự động kết nối Internet qua mạng thông tin di động. Tương lai này vừa được Microsoft và Hiệp hội GSM đẩy đến gần hiện thực bằng một đề nghị với các công ty sản xuất laptop trong nỗ lực phát triển thông tin di động thế hệ 3.

Tập đoàn Microsoft và Hiệp hội GSM chủ trì cuộc thi thiết kế chức năng của laptop có thể kết nối như điện thoại di động nhằm phục vụ chủ yếu vào đối tượng khách hàng mong muốn có thiết bị với các chức năng dễ sử dụng và có thể  kết nối họ với Internet ở mọi nơi, mọi lúc.

 

Những chiếc laptop này sẽ nhắm tới thị trường laptop PC đại chúng trong mức giá từ 500 – 1000 USD – hiệp hội GSM tuyên bố như vậy.Nhóm thúc đẩy mạng lưới và công nghệ điện thoại di động chỉ ra rằng các mạng thông tin di động có vùng phủ sóng lớn hơn cả so với các công nghệ vô tuyến cạnh tranh hiện tại.

 

Chúng ta hy vọng các nhà khai thác thông tin di động sẽ làm việc với các nhà sản xuất laptop PC để có thể bán loại laptop này trực tiếp cho người sử dụng như bán điện thoại di động.

 

Tuy nhiên, hợp đồng laptop sẽ phải bao gồm cả kế hoạch về việc các nhà khai thác mở (cung cấp) quyền truy cập Internet di động băng rộng  - David O’Byrne, Giám đốc dự án của GSMA tóm tắt trong Hội nghị GSMA Mobile châu Á ở Macau.

 

Về công nghệ, đây chính là công nghệ HSDPA (truy cập đường xuống gói dữ liệu tốc độ cao) đã ra đời cách đây ít lâu dưới dạng chipset cài trong smartphone.Mục tiêu lần này là đưa các chipset này vào laptop PCs – Doug Chambers, Giám đốc sản phẩm thiết bị đầu cuối và mở rộng thị trường của Hiệp hội GSM nói.

 

Ý tưởng cài đặt chipset có thể kết nối người sử dụng laptop với Internet thông qua sóng của mạng di động cũng tương tự như cách tập đoàn Intel đưa công nghệ Wi-fi vào gói chip Centrino.

 

Wifi hiện là phương thức phố biến cho các laptop PC truy cập Internet qua vô tuyến hiện nay, nhưng công nghệ này bị giới hạn về vùng phủ sóng. Người sử dụng phải ở khá gần trạm gốc Wifi trong các quán café, sân bay hoặc các địa điểm khác mới có thể kết nối được.

 

Các mạng điện thoại di động có vùng phủ sóng rộng hơn nhiều, tuy nhiên mục tiêu của công nghệ di động băng rộng hướng tới các laptop vẫn gặp trở ngại. Do công nghệ chưa được cài đặt sẵn trong laptop, người sử dụng phải thực hiện các thao tác phức tạp để thêm chức năng này vào máy tính, mà đa phần họ không có hứng thú và kiên nhẫn để làm việc này. Hầu hết các nhà khai thác mạng điện thoại di động bán các thẻ vô tuyến có thể cắm vào khe laptop PC để bán dịch vụ di động băng rộng.

 

Tuy nhiên, người bình thường không muốn bị phiền nhiễu bởi việc phải tìm hiểu cách sử dụng thẻ này hoặc phải xử lý bất kỳ vướng mắc nào phát sinh trong quá trình sử dụng.“Mọi người muốn một giải pháp có sẵn” - Ken Pawlak, giám đốc nhóm phát triển thị trường nhà khai thác PC di động của Microsoft nói.

 

Microsoft Windows Vista OS đã có thể làm việc được với chipset HSDPA, nhưng các nhà khai thác mạng điện thoại di động phải thiết lập (cài đặt) laptop trước khi bán cho khách hàng để đảm bảo việc sử dụng được thông suốt, Pawlak nói.

 

Sáu nhà sản xuất máy tính xách tay đã thể hiện mối quan tâm đến cuộc thi, gồm Dell, Lenovo, Fujitsu-Siemens, Asustek Computer, Twinhead và Vestel Elektronics. Cả tá các nhà khai thác mạng điện thoại di động khác cũng đã đứng đằng sau sự kiện này, theo  GSMA, bao gồm Orange, Telefonica O2, Turkcell và Vodafone.

 

Người chiến thắng cuộc thi laptop này sẽ được trình diễn tại Hội nghị di động GSM thế giới tại Barcelona vào tháng 2 năm tới và được giới thiệu đến với các nhà khai thác.

 

Microsoft và Hiệp hội GSMA tin rằng laptop PC trong mức giá 500 -1000 USD với tính năng kết nối di động băng rộng cài đặt có thể sẽ làm tăng gấp đôi số lượng tiêu thụ.

 

Trong một nghiên cứu, Pyramyd Research thấy rằng có thể sẽ bán được 79.5 triệu laptop như vậy vào năm sau nếu được bổ sung tính năng di động băng rộng, cao hơn rất nhiều so với dự đoán hiện tại mức tiêu thụ laptop với cùng mức giá.

 

Nguyên Anh