Máy tính PC long đong những ngày cuối năm

(Dân trí) - Việc Windows Vista của Microsoft trễ hẹn, việc Sony thu hồi lại pin máy tính, cũng như một số khó khăn khác, rất có thể, vào dịp mua sắm tới, máy tính cá nhân sẻ trở thành một một “kẻ” bị bỏ rơi và “bám rễ” trong các cửa hàng bán máy tính.

Các hãng sản xuất máy tính cá nhân như Dell và Hewlett-Packard hy vọng doanh thu sẽ tăng lên khi mà người tiêu dùng có thói quen tiêu rất “thoáng tay” vào những dịp nghỉ, nhưng năm nay, mọi chuyện đã khác, một loạt các nhân tố đang dần dần dập tắt niềm hy vọng của các hãng sản xuất, các nhà phân tích nhận định.

 

Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giá của Mỹ cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại đang từng bước thắt chặt hầu bao của mọi người và nó rơi vào đúng thời điểm mà các nhà sản xuất máy tính PC hy vọng người tiêu dùng sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn để mua bộ vi xử lý, bộ nhớ, màn hình, ổ đĩa cao cấp nhằm khai thác tối đa những tính năng mới của hệ điều hành Vista, dự định sẽ tung ra thị trường vào tháng 1/2007.

 

Bên cạnh đó, các sự kiện như việc thu hồi lại gần 10 triệu pin dùng cho máy tính xách tay của hãng Dell, Apple, Toshiba, cũng như một vài yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tình trạng này.

 

Một số hãng sản xuất máy tính PC và các nhà phân phối lẻ đã có phản ứng nhất định đối với sự kiện Microsoft trì hoãn tung Vista ra thị trường bằng cách yêu cầu Microsoft thực hiện chính sách giảm giá cập nhật hệ điều hành mới này và đồng thời giảm giá bán máy tính cho toàn bộ người mua.

 

Nhưng theo nhận định của công ty Current Analysis, sau khi theo dõi giá máy tính trong nhiều tuần, thì hiện người tiêu dùng vẫn tạm hoãn việc mua máy tính PC chất lượng cao ngay cả khi Vista được tung ra. Các nhà  phân tích ước tính rằng giá máy tính xách tay bán ra trong dịp nghỉ này sẽ thấp hơn 1.000 USD, chỉ bằng 58% so với một năm trước và 38% so với mùa mua sắm năm 2004.

 

Samir Bhavnani, Giám đốc nghiên cứu máy tính và lưu trữ của Curren Analysis, nói: “Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều động thái từ phía người tiêu dùng. Rất nhiều người tiêu dùng thuộc tầng lớp trung lưu và khá giả sẽ trì hoãn việc mua máy tính của họ đến đầu quý sau”.

 

Công ty Compal Electronic của Đài Loan, nhà sản xuất máy tính số 2 thế giới, với các thương hiệu nổi tiến như Dell, HP, cho biết nhu cầu trong quý IV này là cao nhưng có sự hạn chế nhất định đối với một số mặt hàng, đặc biệt là đối với pin máy tính, do đó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của hãng.

 

Ông Bob Pearson, phát ngôn viên của Dell, nói rằng việc hãng cho thu hồi lại 4,2 triệu pin của Sony không dẫn đến việc thiếu hụt. “Hãng đã có sự chuẩn bị chu đáo đối với sự việc này ”, ông giải thích.

 

Dell hiện đang thực hiện chính sách cập nhật hệ điều hành Vista miễn phí cho khách hàng cùng với phiên bản nâng cấp Windows XP Media Center hoặc Professional, tuy nhiên khách hàng sẽ vẫn phải trả phí vận chuyển và giao hàng.

 

Mặc dù đã có những động thái tích cực này nhưng các chỉ số công nghiệp đều cho thấy rằng nhu cầu đối với máy tính PC đang giảm và có thể sẽ không tăng vào dịp nghỉ này.

 

Ông Henry King, chuyên gia phân tích của Goldman Sachs trong một bài báo cáo nghiên cứu, nhận xét rằng, nhu cầu đối với bo mạch chủ, bo mạch máy tính chứa bộ vi xử lý và bộ nhớ cũng đang “giảm thê thảm”. Ông đã giảm tỉ lệ dự đoán về mức tiêu thụ đối với bo mạch chính trong quý IV xuống còn 8,8 % so với 10,8% trong quý III.

 

Theo kết quả nghiên cứu thị trường của IDC, tốc độ tiêu thụ của máy tính PC sẽ giảm xuống 7,9% trong quý III so với tốc độ tăng trưởng gấp đôi trong ba năm ưu tiên. IDC cũng cho biết thêm, rất có thể việc thu hồi lại pin máy tính cũng làm giảm mức độ tăng trưởng trong quý IV. Ngoài ra, ngân hàng Mỹ, vào ngày 31 tháng 10 năm 2006, cũng tuyên bố giảm tỉ lệ tăng trưởng của máy tính dự kiến từ 10 % xuống còn 9,4%.

 

Tất cả những động thái trên cho thấy người tiêu dùng đang tìm mua những món quá rẻ hơn như điện thoại, máy nghe nhạc kỹ thuật số, điện thoại có chức năng xem video hoặc tai nghe chống ồn.

 

“Khi bạn nhìn vào những mặt hàng trong năm nay, bạn sẽ nhận thấy những mặt hàng không đắt tiền”, ông Kay kết luận. “Máy tính PC trong thời điểm này giống như là những chiếc kẹo gôm. Bạn có thể mua chúng hoặc để đó, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có đang cảm thấy đói hay không?”.

 

Châu Phong

Theo Reuters