MacBook sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5/2023

Thế Anh

(Dân trí) - Apple đang lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam vào năm 2023. Động thái này thể hiện nỗ lực của công ty trong việc đa dạng hóa cơ sở sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc.

Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết Apple đang làm việc với Foxconn - đối tác gia công sản phẩm lớn nhất của công ty, để lên kế hoạch sản xuất những chiếc MacBook tại Việt Nam sớm nhất từ tháng 5/2023.

MacBook sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5/2023 - 1

MacBook sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5/2023 (Ảnh: Thế Anh).

Trong nhiều năm, Apple đã liên tục mở rộng hoạt động sản xuất các sản phẩm của công ty bên ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, để làm được điều này với MacBook, công ty cần nhiều thời gian hơn do tính chất phức tạp trong chuỗi cung ứng để sản xuất máy tính xách tay.

"Sau khi thực hiện hoạt động lắp ráp MacBook, tất cả các sản phẩm chủ lực của Apple về cơ bản sẽ có thêm một địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. iPhone sản xuất ở Ấn Độ, trong khi MacBook, Apple Watch và iPad được lắp ráp ở Việt Nam. Điều mà Apple mong muốn lúc này là mở rộng một phần hoạt động sản xuất cho tất cả sản phẩm của công ty ra bên ngoài Trung Quốc", một chuyên gia về chuỗi cung ứng chia sẻ.

Theo Nikkei Asia, Apple đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong gần 2 năm qua. Công ty cũng đã thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Việt Nam. Hiện tại, Apple sản xuất khoảng 20-24 triệu chiếc MacBook mỗi năm, tại các cơ sở ở Thành Đô, Tứ Xuyên và Thượng Hải của Trung Quốc. 

Thời gian gần đây, rất nhiều nhà sản xuất hàng đầu như Apple, HP, Dell, Google và Meta đều đã thực hiện một số kế hoạch chuyển đổi sản xuất và mở rộng nguồn cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Trang Nikkei Asia nhận định rằng vị thế công xưởng thế giới của Trung Quốc đang dần bị suy yếu.

"Nhìn chung, lợi ích từ thị trường Trung Quốc về chi phí sản xuất thấp đang mờ dần. Nhiều khách hàng Mỹ muốn có một số lựa chọn thay thế địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Đây hiện là xu hướng đối với hầu hết các thương hiệu toàn cầu và nó sẽ không thay đổi trong tương lai", một giám đốc cấp cao tại Inventec - đối tác cung ứng chính cho HP và Dell, chia sẻ.

Trong nhiều thập kỷ, Apple đã coi Trung Quốc là cơ sở sản xuất quan trọng nhất của công ty. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, Apple liên tục gặp rắc rối đối với các hoạt động sản xuất của mình. 

MacBook sẽ được lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 5/2023 - 2

Việt Nam đang ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple (Ảnh: Huy Nguyễn).

Các cơ sở lắp ráp chính của đối tác Apple đã gặp hạn chế trong thời gian dài do sự bùng phát của dịch Covid-19. Vấn đề này gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về nguồn cung iPhone 14 và MacBook trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh và doanh thu của công ty, đặc biệt là trong giai đoạn mua sắm cuối năm.

Chiu Shih-fang, chuyên gia phân tích về chuỗi cung ứng của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, cho biết những thay đổi đối với chuỗi cung ứng trong ngành công nghệ là không thể đảo ngược.

"Trước đây, hầu hết mọi người trong ngành luôn hy vọng rằng tình hình có thể giảm bớt và mọi thứ sẽ quay trở lại tươi đẹp như xưa. Tuy vậy, họ đã nhận ra rằng không có cách nào để quay lại và dù thế nào họ cũng cần phải chuẩn bị các phương án thay thế. Không ai muốn doanh nghiệp của mình mắc kẹt và bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì quá tập trung sản xuất tại một chỗ", Chiu nhận định.

Sự đa dạng hóa trong chuỗi cung ứng của Apple tại Việt Nam đã bắt đầu với việc sản xuất mẫu tai nghe không dây AirPods vào năm 2020. Công ty cũng đã chuyển một số sản xuất iPad và Apple Watch sang Việt Nam trong năm nay. Ngoài ra, Apple còn tích cực mở rộng việc sản xuất iPhone 14 tại các nhà máy ở Ấn Độ.

Theo asia.nikkei.com