Làng công nghệ thế giới năm 2008

(Dân trí) - Tiếp theo năm 2007 khá thành công với làng công nghệ thế giới, 2008 được dự đoán là năm khó khăn hơn với ngành này. Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí dành cho IT năm nay sẽ giảm mạnh, một số khác nhận định 2008 sẽ là một năm cạnh tranh khốc liệt nhất.

Để có cái nhìn khái quát và rõ nét hơn, chúng ta hãy cùng tham khảo các con số mà những gã khổng lồ trong ngành CNTT - viễn thông thế giới ước đoán.

 

Intel (INTC) - Nhu cầu về chip giảm?

Doanh số kỳ vọng: 10,84 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 9,69 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 9,99 tỉ USD

 

Intel, nhà sản xuất chip máy tính lớn nhất thế giới, có một năm 2007 bội thu nhờ nhu cầu về máy tính tăng mạnh (gấp đôi so với mức trung bình là 8% trong lịch sử). Tuy nhiên, CEO Paul Otellini lại đưa ra dự đoán rằng nhu cầu mua máy tính sẽ giảm trong năm 2008.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 1
 Paul Otellini, CEO của Intel

 

AMD - Cạnh tranh gay gắt

Doanh số kỳ vọng: 1,8 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 1,77 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 1,66 tỉ USD.

 

Ông Hector Ruiz, CEO của AMD, thừa nhận một năm 2007 đầy khó khăn, đặc biệt là cuộc cạnh tranh gay gắt với Intel. Dự đoán cho năm 2008 cũng không mấy khả quan bởi đây sẽ là một năm khắc nghiệt đối với ngành sản xuất chip bởi nhu cầu về mạch vi xử lý tụt giảm nghiêm trọng tại thị trường Mỹ.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 2

 Hector Ruiz, CEO của AMD

 

Apple - Mac sẽ thành “vị thống soái”

Doanh số kỳ vọng: 9,45 tỉ USD

Doanh số ước đạt 6 tháng đầu năm: 7,12 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 6,98 tỉ USD

 

Đối với Apple, những tháng cuối của năm 2007 trở thành điểm nhấn sôi động hơn tất thảy nhờ iPhone và iPod. Tuy nhiên, niềm vui không đến với máy tính Macintosh của hãng này. Sau khi đạt được kỷ lục với 7 triệu Mac bán ra trong năm tài chính 2007, vị CEO Steve Jobs của Apple phải đối mặt với mục tiêu 2 - 2,5 triệu Mac bán ra trong quý tài chính thứ nhất của năm 2008.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 3
 
CEO Steve Jobs của Apple

 

eBay - Bùng nổ shopping vào dịp nghỉ lễ

Doanh số kỳ vọng: 2,14 tỉ  USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 1,7 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 2,15 tỉ USD

 

Dưới tài lãnh đạo tài ba của Meg Whitman, CEO của dịch vụ thương mại điện tử eBay, người tiêu dùng tỏ ra ấn tượng hết sức với loại hình mua sắm nhiều tiện ích này. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích dự báo rằng nền kinh tế Mỹ có thể phải trải qua thời kỳ suy thoái trong năm 2008 và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến dịch vụ mua sắm trực tuyến nói chung(cụ thể là eBay) và dịch vụ thanh toán qua mạng (PayPal) nói riêng.  

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 4
 Meg Whitman, CEO của dịch vụ thương mại điện tử eBay

 

Motorola - Cổ phiếu “thất bát”

Doanh số kỳ vọng: 9,7 tỉ  USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 11,8 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 8,95 tỉ USD

 

Năm 2007 qua đi với những tổn thất nặng nề của Motorola trước các đối thủ trong đó có Apple, Samsung, và LG. Năm nay, với quyết tâm mạnh mẽ, vị CEO mới, Greg Brown sẽ chứng tỏ khả năng làm tái sinh các dòng sản phẩm của Motorola nhằm cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ và lấy lại vị thế đã mất trong làng sản xuất điện thoại di động thế giới.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 5
 Greg Brown - vị tướng mới của Motorola

 

Microsoft - Tiếp tục tăng trưởng

Doanh số kỳ vọng: 15,93 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 12,54 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 14,45 tỉ USD.

 

Năm 2008 được dự đoán là một năm khó “làm ăn” đối với ngành IT nói chung và ngay cả gã khổng lồ phần mềm Microsoft cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với CEO Steve Ballmer, việc lặp lại vết xe đổ là điều không tưởng. Bằng chứng là trong năm nay một loạt các sản phẩm mới sẽ nối tiếp nhau “ra lò” nhằm khắc phục điểm yếu của thị trường Mỹ, tăng doanh thu và nâng giá cổ phiếu của hãng.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 6
 CEO Steve Ballmer

 

AT&T - Cắt giảm cuộc gọi

Doanh số kỳ vọng: 30,55 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 15,6 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 30,78 tỉ USD.

 

Vụ mua bán với BellSouth khiến cho quý IV/2007 của AT&T tươi sáng hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 9 tháng 1 vừa qua, CEO Randall Stephenson của hãng cho biết doanh thu từ dịch vụ điện thoại cố định chắc chắn sẽ giảm mạnh bởi nền kinh tế đang suy sụp nghiêm trọng trong khi đó khoảng 1/3 doanh thu của công ty lại đến từ các dịch vụ không dây.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 7
 CEO Randall Stephenson

 

Amazon.com  - Một năm khó khăn với Amazon?

Doanh số kỳ vọng: 5,37 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 3,99 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 3,93 tỉ USD.

 

Bằng những cuộc phiêu lưu mạo hiểm trong dịch vụ download nhạc, phim và sách, với CEO Jeff Bezos, 2007 lại là một năm sáng giá. Giá cổ phiếu tăng gấp đôi; trở thành đối thủ nặng ký của Apple iTunes là những thành tựu đáng kể của hãng trong năm qua. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Amazon vẫn phải đối mặt với những khó khăn chung trong năm 2008 này.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 8
CEO Jeff Bezos

 

Verizon Communications  - Dự đoán đón gió bão?

Doanh số kỳ vọng: 24 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 22,6 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 23,96 tỉ USD.

 

Vụ liên doanh với Vodafone (cho ra đời dịch vụ Verizon Wireless dường như đã chiếm hết tâm trí của CEO Ivan Seidenberg. Không phụ công, hãng thu về những thành quả đáng mừng khi qua mặt được kình địch AT&T. Cách đây vài hôm, chủ tịch của Verizon, ông Dennis Strigl, thông báo với các nhà đầu tư rằng mặc dù doanh thu từ dịch vụ điện thoại cố định và truyền hình có thể giảm nhưng dịch vụ không dây mà hãng này cung cấp vẫn chiếm được ưu thế trên thị trường.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 9
 CEO Ivan Seidenberg

Yahoo! - Thành hay bại với Yahoo!?

Doanh số kỳ vọng: 1,41 tỉ  USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 1,7 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 1,38 tỉ USD.

 

Nếu như nói 2007 không phải là Năm của Yahoo thì quả thật khiêm tốn. Theo các nhà phân tích và đầu tư, việc Yahoo để mất cơ hội vào tay Google khiến lợi nhuận sụt giảm, nhà đồng sáng lập Jerry Yang phải đảm nhiệm vị trí CEO chưa chắc là không tốt. Vị tổng giám đốc mới này có thể là người thay đổi câu chuyện thú vị về Yahoo. Chúng ta hãy cùng chờ xem!

 

Google - Một năm “đều đều”

Doanh số kỳ vọng: 3,44 tỉ USD

Doanh số ước đạt trong 6 tháng đầu năm: 3,21 tỉ USD

Ước tính doanh số quý I: 3,78 tỉ USD.

 

Dường như tham vọng của Google lẫn của ông Eric Schmidt, CEO của hãng, đều quá cao so với thực tế đạt được. Có lẽ vì Google bận tâm nhiều đến thị trường quảng cáo trực tuyến đến nỗi lãng quên “những đứa con tinh thần” khác. 2008 sẽ là một năm để Google “sửa sai”.

 

Làng công nghệ thế giới năm 2008 - 10
  Eric Schmidt, CEO của Google

 

Anh Nguyễn

Theo Businessweek