"Kỹ sư nông dân sáng chế máy chống trộm" là điểm nhấn công nghệ tuần qua

(Dân trí) - Tuần trước, một kỹ sư nông dân chế tạo ra chiếc máy bay siêu nhẹ gây sự chú ý lớn thì tuần này, một kỹ sư nông dân khác sống tại Lâm Đồng làm bất ngờ với sáng chế chống trộm độc đáo.

Anh kỹ sư nông dân Nguyễn Văn Thanh
Anh kỹ sư nông dân Nguyễn Văn Thanh

Người nông dân ấy là anh Nguyễn Văn Thanh, 37 tuổi (sinh sống tại xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã sáng chế thành công một thiết bị chống trộm có thể gắn vào chiếc xe máy, sau 2 năm mày mò và nghiên cứu. Thành công như hiện nay của anh Thanh bắt nguồn từ việc, chỉ trong 1 năm nhưng trộm đã viếng nhà liên tiếp đến 3 lần, thôi thúc anh tạo ra một thiết bị chống trộm để phòng thân. 

Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp bài bản mà chỉ học lướt qua một khoá thợ ngang về điện tử lúc nhỏ. Sau đó anh tham gia một khoá điện cơ và tự học hỏi kinh nghiệm về xe gắn máy, nhưng kết quả mang lại đáng để nhiều người ngưỡng mộ. 

Hiện tượng trăng máu sẽ diễn ra từ chiều 8/10

Tuần qua, hiện tượng nguyệt thực toàn phần, hay còn được gọi là “Mặt trăng máu” thu hút sự quan tâm lớn từ phía các bạn trẻ tại Việt Nam. Đúng như dự kiến ban đầu, hiện tượng trăng máu đã diễn ra vào chiều tối ngày 8/10, tuy nhiên thời tiết các vùng miền lại đối lập nhau, cản trở khá nhiều cho việc ngắm mặt trăng. Tại Hà Nội thời tiết tốt, trời ít mây nên đã quan sát tốt nguyệt thực toàn phần, còn tại HCM, khu vực Nam bộ và một số khu vực miền Trung trời nhiều mây, nên hầu hết không thể quan sát được Mặt trăng khi diễn ra nguyệt thực hoặc chỉ quan sát một phần khi Mặt trăng ló dạng. Đây là một điều đáng buồn dành cho các bạn trẻ ở khu vực miền nam. 

chị Phạm Thị Tố Nga bên chiếc máy tính bảng bị phát nổ vừa qua
chị Phạm Thị Tố Nga bên chiếc máy tính bảng bị phát nổ vừa qua

Chiếc máy tính bảng hiệu Aigo Pad bỗng nhiên phát ra tiếng nổ sau khoảng 20 phút khi cắm sạc, thân máy bị tách làm đôi, thỏi pin phình lớn… nhưng may mắn thay, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. 

Theo chị Phạm Thị Tố Nga (ngụ Q.4, TP.HCM), chủ nhân của chiếc máy cho biết, chiếc máy này được một người bạn mua từ Trung Quốc về tặng cho chị cách đây 4 tháng. Hằng ngày chị vẫn sử dụng nó và cho các con chơi trên chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ nổ, may mắn thay không có các con ở nhà và chị đang phải làm công việc nhà.

Việc liêp tiếp các vụ nổ gần đây đều xuất phát từ các thiết bị đến từ Trung Quốc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho sự dễ dãi của người tiêu dùng khi sử dụng những sản phẩm với nguồn gốc không rõ ràng. Do đó, người dùng cần tỉnh táo vào nói không với các sản phẩm trôi nổi. 

Tuần qua, Viettel vấp phải nhiều thông tin bên lề cho rằng, ép người dân mua SIM để đổi… bò giống. Tuy nhiên, đại diện Viettel đã chính thức khẳng định không có điều đó. 

Chủ tịch nước trao bò giống cho người dân nghèo vùng biên hồi tháng 6/2014.
Chủ tịch nước trao bò giống cho người dân nghèo vùng biên hồi tháng 6/2014

Ông Đỗ Minh Phương, Tổng Giám đốc công ty Viettel Telecom cho biết: “Chung tay vì cộng đồng - Bò giống giúp người nghèo biên giới” tại 11 tỉnh biên giới phía Bắc mà Viettel đã tham gia theo phát động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ông Phương thẳng thắn, có thông tin nhân con số về mặt toán học cho rằng Viettel sẽ thu về 54 triệu đồng với 15 SIM thuê trong 3 năm với mức 100.000 đồng/tháng, trong khi giá một con bò ước tính khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số giả định và nếu có con số này thì đây cũng chỉ là doanh thu, không phải là khoản lợi nhuận Viettel thu về bởi còn có chi phí đầu tư cho những dịch vụ khách hàng sử dụng.

Đại diện Viettel cho biết cuộc sống của người dân vùng biên rất nghèo trong khi họ đóng vai trò quan trong trong việc giữ gìn an ninh biên giới giữ gìn phên dậu của Tổ quốc. Do đó, Chủ tịch nước đã phát động chương trình giảm nghèo bền vững, trước mắt tặng bò cho người dân chăn nuôi. “Viettel là 1 trong 7 thành phần tham gia, với tư cách là đơn vị thực hiện việc này”, ông Phương nhấn mạnh. 

Ở mặt trước máy dùng màn hình 

Thông tin về sản phẩm mới, HTC vừa chính thức giới thiệu chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới có camera hỗ trợ selfie khủng nhất hiện nay mang tên HTC Desire Eye với camera trước và sau đều có độ phân giải 13MPx. Đặc biệt, máy còn có khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IPX7, cho phép máy có thể “sống sót” trong môi trường nước, ở độ sâu 1m trong thời gian 30 phút.

Bên cạnh Desire Eye, HTC cũng trình làng thiết bị camera thú vị có tên Re Camera. Đây là thiết bị có thể hoạt động  độc lập hay kết nối với iPhone hoặc điện thoại Android.

Đập hộp Xperia Z3 chính hãng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Xperia Z3 và Z3 compact mới nhất của Sony cũng đã chính thức lên kệ thị trường với giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 13,99 triệu đồng. Đây là bộ đôi mới nhất nằm trong loạt sản phẩm mới nhất của Sony được trình diễn tại triển lãm IFA 2014 diễn ra tại Berlin, Đức vừa qua. 

Ngoài ra, trong tháng 10 năm nay, chiếc Galaxy Note 4 mới nhất của Samsung cũng sẽ bán ra trên thị trường với giá chính hãng là 17,99 triệu đồng. 

Quốc Phan