Kính thông minh Google Glass bắt đầu bán rộng rãi, giá 1.500USD

(Dân trí)- Google bắt đầu cho phép người dùng tại Mỹ đặt mua chiếc kính thông minh Google Glass với số lượng không hạn chế, thay vì chỉ dành cho các nhà phát triển ứng dụng như trước đây.

Kính thông minh Google Glass là một trong những thiết bị công nghệ được nhiều người quan tâm ngay từ khi Google giới thiệu ý tưởng về sản phẩm. Trước đây trong giai đoạn phát triển sản phẩm, Google chỉ cho phép các nhà phát triển ứng dụng đặt mua chiếc kính này, nhưng cũng với số lượng hạn chế, để họ có thể thử nghiệm và xây dựng ứng dụng phù hợp với sản phẩm.

Mới đây, vào ngày 15/4 vừa qua, Google cho phép người dùng phổ thông đặt mua chiếc kính này, nhưng sử dụng cách “rút thăm may mắn” mới có cơ hội mua chiếc kính và số lượng cũng hạn chế, chỉ được bán ra trong một ngày 15/4. Điều này khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì vẫn chưa có cơ hội sở hữu thiết bị thông minh đeo trên người đang rất “hot” này.

Kính thông minh Google Glass bắt đầu bán rộng rãi, giá 1.500USD
Những người yêu thích Google Glass đã có thêm cơ hội để sở hữu chiếc kính thông minh rất được quan tâm này

Tuy nhiên, người dùng cũng không phải đợi quá lâu khi vào ngày hôm nay, Google thông báo cho biết sẽ bắt đầu bán chiếc kính thông minh của mình với số lượng không hạn chế và không giới hạn về mặt thời gian, cho bất kỳ những ai quan tâm và muốn sở hữu sản phẩm.

“Chúng tôi đã nhận ra nhiều điều khi mở cửa bán sản phẩm vào một vài tuần trước, nên chúng tôi đã quyết định sẽ đưa sản phẩm thêm một bước trong quá trình thửu nghiệm”, nhóm phát triển Google Glass cho biết trong thông cáo được đưa ra. “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình khám phá để tiếp tục cải thiện phần cứng và phần mềm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, mọi người tại Mỹ đều có thể mua Glass phiên bản Explorer (phiên bản thử nghiệm mở rộng)”.

Hiện Google Glass được bán với giá 1.500USD, tương đương với mức giá dành cho các nhà phát triển ứng dụng cũng như mức giá được bán ra vào ngày 15/4 trước đó. Đây là một điều khá bất ngờ khi không ít người kỳ vọng mức giá bán của Google Glass sẽ rẻ hơn so với mức giá 1.500USD trước đây, nhất là khi giới công nghệ sau khi “mổ xẻ” thiết kế bên trong của Google Glass cho biết giá linh kiện để xây dựng sản phẩm chỉ ở vào mức 80USD.

Trước đó, khi chiếc kính Google Glass được bán ra trong đợt đầu tiên vào ngày 15/4, chiếc kính này cũng đã được một số cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ đưa về thị trường Việt Nam theo đường xách tay vào đầu tháng 5, với mức giá bán lên đến gần 41 triệu đồng, đắt hơn so với giá gốc gần 10 triệu đồng. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi Google Glass đang là thiết bị được rất nhiều người yêu công nghệ trong nước quan tâm, và để sở hữu một chiếc kính Google Glass trong đợt bán ra đầu tiên là điều không dễ dàng.

Google Glass được Google giới thiệu lần đầu tiên với tên gọi Project Glass vào tháng 6/2012, tại Hội nghị Google I/O. Sản phẩm giống như một chiếc smartphone thu nhỏ được đeo trên mắt, có một thấu kính hiển thị hình ảnh ngay trước mắt người đeo. Sản phẩm hoạt động trên nền tảng Android 4.4 KitKat, sử dụng bộ vi xử lý lõi kép của Texas Instruments, 1GB bộ nhớ RAM với ổ cứng lưu trữ 16GB.

Ngay phía trước mắt kính được tích hợp một camera 5 megapixle, hỗ trợ quay video chuẩn HD 720p để chụp ảnh và quay phim. Người dùng có thể điều khiển Google Glass thông qua giọng nói hoặc bằng cảm biến tích hợp trên gọng kính.

Video trải nghiệm Google Glass phiên bản Explorer, là phiên bản được bán ra cho người dùng phổ thông:



T.Thủy