Khách du lịch vào Mỹ có thể bị tịch thu laptop

(Dân trí) - Bộ an ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa trao quyền cho phép cảnh sát liên bang có thể tịch thu máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác, như máy nghe nhạc, USB... của những người nhập cảnh nhằm đảm bảo an ninh.

Theo thời báo Washington Post , DHS vừa ban hành một số chính sách mới, trong đó có quyền tịch thu các thiết bị điện tử của những người dù không có dấu hiệu phạm tội hay sai trái gì nhằm kiểm tra thông tin, giải mã dữ liệu.

 

Và, theo luật mới, các cảnh sát liên bang có thể chuyển những thiết bị điện tử này cho các tổ chức khác để cùng kiểm tra thông tin.

 

Các quan chức của DHS cho biết quy định này sẽ áp dụng với bất cứ ai nhập cảnh vào Mỹ, kể cả công dân Mỹ, nhằm ngăn chặn khủng bố.

 

Mặc dù quy định này mới được ban hành nhưng việc tịch thu laptop không có lý do đã được thực hiện từ lâu. Việc làm này của Mỹ đã vấp phải sự phản đối của người dân nước này, trong đó có Tổ chức dân chủ và các tổ chức doanh nhân.

 

T.Vũ

Theo Reuters