iPhone bẻ khóa lại là “mồi ngon” của virus mới

(Dân trí) - Tin tặc lại vừa tạo ra một loại virus mới tấn công những iPhone đã bị can thiệp hệ thống (jail break) để bí mật kiểm soát điện thoại qua kết nối Internet, các chuyên gia bảo mật của Sophos cho hay.

iPhone bẻ khóa lại là “mồi ngon” của virus mới - 1
Loại sâu độc hại mới có tên Duh Worm được phát hiện có nguồn gốc từ Hà Lan. Theo các chuyên gia đang giám sát tiến trình lây nhiễm của virus, nó chỉ có thể xâm nhập những iPhone đã bị vô hiệu hóa các tính năng an ninh cài đặt trước đó.

 

Nhà phân tích Graham Cluley của Sophos cho hay, hacker sẽ tìm cách lợi dụng virus để ăn cắp mật khẩu các website ngân hàng. Khi người dùng cố gắng truy cập vào những trang web tài chính để giao dịch, sâu Duh Worm sẽ chỉ hướng trình duyệt sang một trang web giống hệt để tin tặc kiểm soát.

 

Phát ngôn viên của tập đoàn ING Group thông báo một ngân hàng lớn Hà Lan đã phát hiện ra mạng lưới tội phạm cố tình ăn cắp thông tin cá nhân của khách hàng qua điện thoại iPhone. Mặc dù vậy, hiện chưa có khách hàng nào bị thiệt hại. Tuy vậy, các ngân hàng vẫn phải cảnh giác, kiểm soát các tài khoản của khách hàng để tránh các cuộc giao dịch đáng ngờ.

 

Trong ngày hôm qua, virus độc hại đã biến iPhone thành một mạng lưới ma botnet, cho phép tin tặc kiểm soát từ một hệ thống trung tâm. Và, những điện thoại iPhone bẻ khóa vẫn tiếp tục là tâm điểm chú  ý của giới tội phạm mạng.

 

Hồi tháng 7, Apple cũng đã phát hành một bản vá để sửa lỗ hổng nguy hiểm được hai nhà khoa học phát hiện. Lỗi này tạo cơ hội cho hacker ăn cắp thông tin cá nhân qua tin nhắn SMS.

 

N.H.

Theo Reuters