iPhone 3GS vẫn bán chạy sau 2 năm "làm mưa làm gió"

(Dân trí) - Mặc dù đã có mặt từ 2 năm trước và hầu như đã bị Apple bỏ rơi hoàn toàn, nhưng iPhone 3GS vẫn là chiếc smartphone bán chạy thứ 2 trên thị trường, chỉ sau iPhone 4.

Mặc dù Android là nền tảng smartphone thông dụng nhất, nhưng iPhone 4 mới là chiếc smartphone bán chạy nhất trên thị trường, theo sau đó là “người tiền nhiệm” iPhone 3GS, đây là kết quả mà công ty khảo sát thị trường NPD Group vừa công bố. 

Dù đã ra mắt từ khá lâu và hầu như không còn được Apple tập trung phát triển, tốc độ chậm hơn và cấu hình yếu kém hơn hoàn toàn iPhone 4, tuy nhiên giá rẻ chính là ưu điểm để giúp iPhone 3GS tiếp tục “bám trụ” và vẫn thu được nhiều thành công trên thị trường. 

iPhone 3GS vẫn bán chạy sau 2 năm "làm mưa làm gió" - 1
Giá rẻ là ưu thế cạnh tranh của iPhone 3GS mặc dù sản phẩm đã có “tuổi đời” khá cao

Cụ thể, vào tháng 1 vừa qua hãng viễn AT&T của Mỹ đã giảm giá iPhone 3GS xuống còn 49 USD, cùng với 2 năm hợp đồng. Thậm chí, những chiếc iPhone 3GS tái chế (hàng đã giao nhưng bị khách hàng trả lại vì lý do nào đó) có mức giá chỉ 9 USD. Trong khi đó, với iPhone 4, phiên bản rẻ nhất của AT&T cũng có giá 200 USD cùng 2 năm hợp đồng.

Mặc dù 2 sản phẩm của Apple chiếm vị trí đầu bảng của các smartphone bán chạy nhất, tuy nhiên nền tảng di động Android của Google mới là hệ điều hành thông dụng nhất với 52% số sản phẩn mới bán ra, so với 29% nền tảng iOS của Apple. Hệ điều hành BlackBerry của RIM đứng ở vị trí thứ 3 với 11%. 

Motorola là hãng sản xuất có doanh thu đáng thất vọng nhất khi thị phần giảm từ 12% của Quý II/2010 xuống còn 9% trong Quý II năm nay. 

Kết quả cuộc nghiên cứu cho thẩy rằng “sức nóng” các sản phẩm của Apple vẫn rất lớn, bất chấp thời điểm ra mắt của sản phẩm đó. Điều này dự báo việc ra mắt của iPhone 5 trong tương lai hẳn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến vị thế của iPhone 4 hiện tại.

Ngân Hà
Theo Mashable/DigitalTrends