HP tham vọng “xâm thực” thị trường ĐTDĐ?

(Dân trí) - Hãng sản xuất máy tính hàng đầu Hewlett-Packard vừa trình làng hai mẫu ĐTDĐ với hy vọng xâm lấn thị trường đang hứa hẹn rất nhiều triển vọng này. Động thái này đồng thời cũng mở đường giúp hãng bán thiết bị viễn thông cho các đại gia trong lĩnh vực này.

Mặc dù HP là “cây đại thụ” trong thế giới PDA nhưng hãng vẫn nổi tiếng với danh hiệu nhà sản xuất PC và máy in hàng đầu thế giới. Khi người tiêu dùng dần tỏ ra thờ ơ với các thiết bị PDA để chuyển sang sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chức năng thoại thì HP cũng gia nhập thị trường điện thoại di động và điện thoại thông minh smartphone.

 

iPAQ 600 Series Business Navigator có kiểu dáng và chức năng giống như chiếc điện thoại di động. Máy có tính năng định hướng với bản đồ 3D. Đây là chiếc điện thoại thứ hai của HP được trang bị tính năng nhắn tin bằng giọng nói, Voice Messenger.

 

HP còn ra mắt thêm chiếc iPAQ 900 Series Business Messenger, là smartphone với bộ bàn phím đầy đủ QWERTY, giúp người dùng dễ dàng soạn tin nhắn và xử lý văn bản tốt hơn.

 

Cả hai điện thoại mới của HP đều hoạt động trên mạng 3G.

 

HP ra mắt thêm hai mẫu điện thoại mới vừa để khẳng định sức mạnh của PDA vừa muốn chứng tỏ là nhà sản xuất smartphone đầy tiềm năng.

 

Gia nhập vào thị trường smartphone, theo giới phân tích, HP sẽ phải đối mặt rất nhiều khó khăn, phải trải qua nhiều cuộc cạnh tranh với các đối thủ đáng gờm. Hiện tại, HP mới chỉ là “tân bình” trong làng di động, mới chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng số 53 triệu smartphone xuất xưởng trong 6 tháng đầu năm nay.

 

Tuy nhiên, theo công ty nghiên cứu thị trường IDC (Mỹ), HP vốn dĩ đã có tiếng tăm với nhiều thiết bị PDA, pocket PC và cũng đã được lòng khách hàng trong nhiều năm qua. Vì thế, HP sẽ sớm vượt qua khó khăn để chứng tỏ tiềm năng của mình.

 

“Khó khăn, thách thức đang chồng chất trước mắt họ, họ sẽ phải di trên con đường đầy chông gai”, Crawford Del Prete, một nhà phân tích của ICD, nhận xét. “Mặc dù vậy, HP đã có sẵn những tiềm lực cần thiết trong cuộc cạnh tranh cam go này”.

 

S.H.

Theo AP