Hơn 50% người dùng “lừa tình” bằng SMS

(Dân trí) - Tin nhắn điện thoại SMS đang làm thay đổi cách con người bày tỏ tình cảm cho nhau, nhưng khảo sát đăng trên tạp chí The Times (Anh) nhận thấy hơn một nửa số người được hỏi thừa nhận họ thường dùng tin nhắn để tán tỉnh, trêu chọc người khác.

Theo kết quả khảo sát do trường Đại học Kinh tế London thực hiện, hơn 50% chủ nhân điện thoại di động từ độ tuổi 18 – 24 đã từng gửi hoặc nhận lời mời hẹn hò bằng tin nhắn SMS, trong khi đó cũng từng đấy người đã “nhúng chàm” bằng những tin nhắn cực kỳ sướt mướt, tình cảm.

 

Hơn 50% người dùng cho biết nhắn tin tán tỉnh là một cách để trêu đùa người khác. “Nó giống như là cách con người thực hiện những điều mà ngoài đời thực không được cho phép”, Kate Fox, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội của Anh, nhận xét. “Trong SMS, mọi người thường nói những điều mà họ không bao giờ thốt ra được trong đời thực”.

 

54% nữ giới dưới 25 tuổi dùng điện thoại di động ở những nơi công cộng để từ chối tình cảm của một ai đó, khảo sát ghi nhận.

 

Mỗi ngày, trung bình người Anh gửi 3,6 tin nhắn và gọi 2,8 cuộc điện thoại. 51% trong số 16.500 người được hỏi đã gửi ít nhất 6 SMS/ngày nhưng chỉ có 15% “buôn” từ 6 cuộc điện thoại trở lên mỗi ngày.

 

S.H

Theo AFP