Hacker tấn công Taliban, tung “tin vịt” thủ lĩnh bị tiêu diệt

(Dân trí) - Cuộc chiến tại Afganistan dường như bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn chiến tranh số, khi mới đây, Taliban lên tiếng cáo buộc các hacker đã xâm nhập vào điện thoại di động và email của tổ chức để gửi đi những thông tin giả về cái chết của thủ lĩnh.

Theo thông tin từ Reuters, các hacker đã xâm nhập vào điện thoại di động, email và website của Taliban vào tuần trước, để đưa ra một tuyên bố giả mạo rằng lãnh đạo tinh thần của tổ chức Taliban, Mullah Omar, đã bị giết.

Các hacker đã gửi đi thông điệp giả này từ điện thoại di động và tài khoản email của phát ngôn viên chính thức của Taliban, Zabiulla Mujahid, với nội dung: “Thủ lĩnh tinh thần của chúng ta, Omar, đã chết”. 

Ngay sau đó, Mujahid đã lên tiếng phủ nhận việc gửi đi những thông điệp này và khẳng định Omar vẫn còn sống khỏe mạnh.

Taliban sau đó đã lên tiếng cáo buộc các hãng viễn thông tại Afganistan, cho rằng các hãng này đã giúp đỡ tình báo Mỹ thực hiện cuộc tấn công này, đồng thời lên tiếng đe dọa các hãng viễn thông tại Taliban.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của quân đội nước ngoài đóng tại Afganistan do NATO đứng đầu đã lên tiếng phủ nhận, cho rằng họ không hề hay biết về vụ tấn công của hacker này.

Hacker tấn công Taliban, tung “tin vịt” thủ lĩnh bị tiêu diệt - 1
“Tin vịt” về cái chết của Mullar Omar bị hacker đưa lên trang web của Taliban

Taliban từ lâu đã sử dụng công nghệ để truyền bá đi các học thuyết của mình, và cung cấp các thông tin về tổ chức. Nhưng vì các cuộc tấn công và xâm nhập của chính phủ khiến nhóm này liên tục phải đổi địa chỉ trang web của mình.

Taliban không phải là tổ chức cực đoan duy nhất bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công công nghệ cao. Hồi đầu tháng 6 vừa qua, tình báo Anh, MI6, cũng đã tấn công vào trang web của Al-Qaeda và bí mật thay đổi các hướng dẫn chế tạo bom bằng các công thức để làm bánh ngọt.

Các hacker “tự do” và “phi chính phủ” cũng thường xuyên lựa chọn các trang web của các tổ chức cực đoan làm mục tiêu cho các cuộc tấn công. Nổi bật trong số đó có hacker với nick name “The Jester”, đã từng tạo nên danh tiếng của mình bằng những cuộc tấn công nhằm vào các trang web của Al-Qaeda. “The Jester” tự gọi mình là một “hacker vì mục đích tốt”.

Tuy nhiên, không phải hacker nào cũng nhắm đến các tổ chức khủng bố, mà thậm chí còn nhắm đến các tài liệu quốc phòng của Mỹ. Lầu Năm Góc đã từng tuyên bố rằng một số cuộc tấn công của tin tặc, gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hàng loạt cuộc sống của người dân Mỹ và các hệ thống công cộng… sẽ được xem là một “hành động gây chiến” và Mỹ sẽ phát động một cuộc chiến tranh quân sự để chống lại hành động đó.

Mới đây, Lầu Năm Góc cũng cho biết, hơn 24.000 tài liệu quốc phòng của Mỹ đã bị các tin tặc tấn công và lấy cắp, và gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất của tin tặc nhằm vào mình.

Tất cả những điều trên cho thấy rằng, Internet đang nhanh chóng trở thành một “chiến trường” mới trong thời đại ngày nay, và có thể, những cuộc chiến tranh tương lai bắt nguồn từ những vấn đề trên Internet.

T.Thủy
Theo DigitalTrends