Về vụ Microsoft đề nghị mua lạiYahoo:

Google: Microsoft sẽ phá hủy thế giới Internet

(Dân trí) - Gã khổng lồ tìm kiếm trực tuyến Google đã lên tiếng trước thông tin chào mua lại Yahoo của Microsoft. Google cho rằng kế hoạch thâu tóm Yahoo của hãng phần mềm Mỹ là nhằm kiểm soát Internet một cách bất hợp pháp.

“Đề nghị mua lại Yahoo của Microsoft khiến người ta lo ngại”, David Drummond, luật sư trưởng của Google, cho biết. “Động thái này không chỉ đơn giản là vấn đề về tài chính hay là chuyện một công ty sáp nhập với công ty khác mà khiến người ta lo ngại sẽ phá vỡ các nguyên tắc của Internet: tính mở và sáng tạo”.

 

Đây là phản ứng đầu tiên và cũng là chính thức từ Google, do luật sư hàng đầu của hãng công bố, trước đề nghị mua lại Yahoo với giá 42 tỷ USD.

 

Google phản đối quyết liệt trước tuyên bố của Microsoft không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi Microsoft vẫn xem Yahoo như là vũ khí chủ lực trong cuộc chiến với Google trên thị trường tìm kiếm và quảng cáo trên Internet. Microsoft tin tưởng nếu sáp nhập với Yahoo thì chắc chắn Google không thể đánh bại được hãng.

 

Tuy nhiên, Google thì cho rằng Microsoft sẽ “cải tiến” lại hệ điều hành Windows để thiết lập máy tính nhằm tự động hướng người dùng tới các dịch vụ online, như e-mail, tin nhắn IM. Google lo ngại Microsoft sẽ tìm cách kiểm soát trái phép thế giới Internet, giống như trước đây trên môi trường PC, dựa vào tầm ảnh hưởng của Windows: tích hợp sắn trình duyệt web và các ứng dụng khác trong máy tính.

 

Google đang kêu gọi Yahoo và cả nhiều hãng liên quan lên tiếng phản đối tham vọng này của Microsoft.

 

Trong khi đó, Brad Smith, Cố vấn pháp luật của Microsoft, cho rằng, ngăn cản việc hãng mua lại Yahoo có nghĩa là làm trái với luật cạnh tranh, cho phép Google giữ thế độc tôn trên Internet.

 

“Microsoft cam kết sẽ mở cửa, cải tiến và bảo vệ tính bảo mật trên Internet”, Smith nhấn mạnh. “Sáp nhập Microsoft và Yahoo sẽ giúp chúng tôi đạt được  những mục tiêu này”.

 

Nếu hợp nhất, Microsoft và Yahoo sẽ giữ 16% thị phần trên thị trường tìm kiếm Internet, vẫn còn thu xa 62% của Google. Thế nhưng, hiện tại, Microsoft và Yahoo đang có lợi thế hơn Google ở lĩnh vực e-mail và IM.

 

N.H.

Theo AP