Google Glass chạy trên nền Android, trễ hẹn tới năm 2014

(Dân trí) - Chiếc kính thông minh Google Glass sẽ phải trễ hẹn đến tận 2014 mới đến tay người dùng phổ thông. Ngoài ra, Google cũng tiết lộ chiếc kính thông minh này hoạt động trên nền tảng Android.

Với việc Google Glass đã được phát hành đến tay các nhà phát triển ứng dụng, những người đã đặt hàng trước, nhiều người dùng phổ thông và bản thân Google cũng kỳ vọng sản phẩm của mình sẽ được tung ra thị trường ngay trong năm 2013 này, tuy nhiên chủ tịch Eric Schmidt của Google cho biết chiếc kính thông minh này sẽ bị trễ hẹn đến tận 2014.

Google Glass có thể chưa thể sớm đến tay người dùng, bất chấp sự trông đợi của không ít người
Google Glass có thể chưa thể sớm đến tay người dùng, bất chấp sự trông đợi của không ít người

“Các nhà phát triển đã bắt đầu nhận được kính thông minh và sẽ công bằng để thừa nhận rằng hàng ngàn sản phẩm sẽ được sử dụng bởi các nhà phát triển trong vòng vài tháng tới”, Schmidt cho biết. “Dựa trên các phản hồi của họ, chúng tôi sẽ có một vài thay đổi trên sản phẩm để hoàn thiện hơn, do vậy có thể Google Glass sẽ phải trễ hẹn đến năm sau”.

Schmidt cũng thừa nhận rằng có một vài vấn đề về riêng tư gặp phải khi đeo chiếc kính thông minh của Google, nhất là khi sản phẩm có khả năng quay lại video. Trên thực tế, ngay cả khi Google Glass chưa được ra mắt, không ít địa điểm đã treo bảng cấm sản phẩm này, trong đó có các rạp chiếu phim và cả các hộp đêm thoát y, vì lo sợ rằng người dùng sẽ bí mật sử dụng Google Glass để quay lại video bên trong các địa điểm này.

“Rõ ràng chúng ta sẽ phải phát triển một số nghi thức xã hội mới để phù hợp với các sản phẩm công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên rõ ràng việc đeo chiếc kính này ở những nơi cấm ghi hình là điều không phù hợp”, Schmidt nhận xét.

“Các công ty lớn như Google có trách nhiệm để giữ cho thông tin của người dùng an toàn. Tuy nhiên người dùng cũng phải có trách nhiệm với những hành động của mình và phải tuân theo yêu cầu và chuẩn mực chung của toàn xã hội”, Schmidt cho biết.

Hiện Google Glass đã được đến tay một lượng người dùng đặt hàng trước do Google lựa chọn, với giá 1.500USD. Theo nhiều nguồn tin dự đoán sản phẩm sẽ có giá khoản từ 200 đến 600USD sau khi được tung ra trên thị trường cho người dùng phổ thông.

Google Glass hoạt động trên nền tảng Android

Một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến Google Glass đó là việc đích thân CEO Larry Page của Google xác nhận chiếc kính thông minh của hãng sử dụng nền tảng Android.

“Rõ ràng kính thông minh Glass sẽ sử dụng nền tảng Android. Android sẽ tiếp tục được sử dụng trên nhiều dạng thiết bị khác”, Page cho biết tại buổi báo cáo tài chính quý I/2013 của Google vừa được diễn ra.

Trên thực tế, thông tin này không phải là quá bất ngờ, nhất là khi Google đã đầu tư khá nhiều trong việc phát triển nền tảng Android của hãng. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Google chính thức xác nhận điều này.

Tuy nhiên, Google Glass sẽ sử dụng một bộ giao diện lập trình ứng dụng (API) riêng biệt so với nền tảng Android trên máy tính bảng hay smartphone, có tên gọi Mirror, do vậy ứng dụng trên chiếc kính thông minh Google Glass sẽ có nhiều khác biệt so với ứng dụng trên các thiết bị di động khác.

Ngoài smartphone và máy tính bảng, nền tảng Android hiện còn được sử dụng trên tủ lạnh thông minh, smartTV và nhiều dạng thiết bị công nghệ khác.

T.Thủy