Google Earth chạm ngưỡng 1 tỷ lượt download

(Dân trí) - Ra mắt miễn phí từ năm 2005, Google vừa kỷ niệm cột mốc 1 tỷ lượt download phần mềm Google Earth bằng 1 trang web mới kể về cách người dùng trên khắp thế giới sử dụng Google Earth để thực hiện giấc mơ, bảo vệ thiên nhiên, khám phá vùng đất mới…

Google Earth chạm ngưỡng 1 tỷ lượt download - 1


Bản đồ 3D Google Earth sau 6 năm ra mắt đã đạt được một con số ấn tượng với 1 tỷ lượt download sử dụng. Nhân sự kiện này, Google đã ra mắt trang web OneWorldManyStories.com kể về 40 câu chuyện có thực trên thế giới về cách người dùng trên thế giới sử dụng Google Earth để thực hiện giấc mơ của mình, để bảo vệ thiên nhiên, để khám phá những vùng đất mới hoặc tìm hiểu hành tinh.

 

“Google Earth là một trong những ứng dụng được download nhiều nhất mọi thời đại”, giám đốc sản phẩm Peter Birch cho biết.

 

Phó chủ tịch bộ phận Google Earth và Maps - Brian McClendon, so sánh cột mốc 1 tỷ của Google Earth với những dấu mốc quan trọng trong từng thời kỳ của lịch sử con người. "1 tỷ giờ trước đây con người vẫn còn sống trong thời kỳ đồ đá, và cách đây 1 tỷ phút chúng ta sống trong Đế quốc La Mã. Chúng tôi rất tự hào về dấu mốc 1 tỷ này, nhưng thực sự cách con người sử dụng Google Earth để khám phá thế giới”, McClendon nói.

 

“Khi phát triển Keyhole năm 2001, chúng tôi không bao giờ tưởng tượng nổi công nghệ địa lý này có thể được mọi người sử dụng theo nhiều cách mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, McClendon nhấn mạnh. McClendon là đồng sáng lập công ty Keyhole và sau đó Google đã mua lại công ty này năm 2004 và phát triển thành bản đồ Earth miễn phí vào tháng 6/2005.

 

Google Earth cung cấp các hình ảnh vệ tinh và hình ảnh chụp 3D dưới dạng phần mềm cho máy tính cá nhân, ứng dụng cho thiết bị di động và ứng dụng cài đặt Google Earth (Google Earth plug-in) dành cho trình duyệt web.

 

Khôi Linh

Theo AFP