Google đang phát triển “trợ lý giọng nói” cho Android

(Dân trí) - Google đang xây dựng một hệ thống ra lệnh bằng giọng nói trên Android, tương tự như tính năng Siri trên iPhone 4S, với tên mã Majel, một nguồn tin thân cận với Google cho hay.

Trang mạng AndroidandMe.com cho hay, “gã khổng lồ tìm kiếm” đang mở rộng tính năng của ứng dụng Google Voice Actions, vốn đã xuất hiện trên phần lớn những smartphone sử dụng Android hiện nay bằng cách trang bị thêm tính năng nhận diện và xử lý ngôn ngữ tự nhiên từ phía người dùng.

Google đang phát triển “trợ lý giọng nói” cho Android  - 1
Siri vẫn là một thách thức mà Google chưa thể vượt qua

Hiện tại, tính năng Voice Actions đã cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói với những chức năng đơn giản như “gửi tin nhắn đến…”, tuy nhiên, theo nguồn tin tiết lộ, sau khi được nâng cấp và phát triển, Majel sẽ cho phép nhận diện và xử lý nhiều câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng, chẳng hạn như tìm kiếm, điều khiển điện thoại và các ứng dụng bằng giọng nói…

Nguồn tin của AndroidandMe.com cho biết dự kiến Majel sẽ được trình làng vào cuối năm nay, nhưng sẽ phải mất thêm ít nhất vài tháng nữa trước khi nó thực sự hoàn thiện.

Thông tin này hoàn toàn có cơ sở, khi mà ngày hôm qua, Google vừa tiến hành mua lại Clever Sense, một công ty chuyên phát triển các ứng dụng ảo hỗ trợ người dùng. Mặc dù chi tiết về bản hợp đồng thâu tóm này không được Google tiết lộ, tuy nhiên có vẻ như việc mua lại này để giúp hãng chuẩn bị sẵn sàng và giúp Google tận dụng được công nghệ của Clever Sense cho việc hoàn thiện hơn khả năng nhận diện và ra lệnh bằng giọng nói trên Android.

Hiện Google từ chối đưa ra lời bình luận cho vấn đề này. Tuy nhiên, nếu đây là sự thực, một lần nữa cho thấy Google đã chậm chân hơn Apple trong việc tạo ra xu thế, và vẫn  tiếp tục là người đi sau trước những trào lưu do chính Apple tạo ra.

Ngân Hà
Theo Mashable