Google Chrome vô hiệu hóa tính năng gây khó chịu nhất khi duyệt web

(Dân trí) - Bạn mở hàng loạt tab khác nhau trên trình duyệt và một trong các tab đó có chứa nội dung video hoặc nhạc và âm thanh sẽ tự động phát lên ngoài chủ đích của người dùng. Đây là một trong những tính năng gây phiền toái nhất khi duyệt web. Trình duyệt Chrome sẽ vô hiệu hóa điều này.

Google cho biết trong phiên bản nâng cấp mới của trình duyệt web Chrome sẽ không cho phép âm thanh hoặc video tự động tải nội dung, cho đến khi người dùng chọn đến tab có chứa video hoặc âm thanh đó. Điều này sẽ giúp người dùng không bị làm phiền khi chưa muốn xem một đoạn video nào đó, nhưng nội dung của chúng vẫn tự động phát ở các tab mà người dùng chưa đụng đến.

Ngoài ra tính năng này cũng giúp người dùng không bị bối rối khi nghe thấy âm thanh đang phát ra từ máy tính của mình, nhưng lại không biết rõ trang tab nào đang mở trên trình duyệt web đang phát ra âm thanh đó.

“Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không còn cảm giác “âm thanh đang phát ra từ đâu?” khi các tab có chứa nội dung âm thanh tự động phát ngoài ý muốn của người dùng”, Francois Beaufort cho biết về tính năng mới trên Google Chrome.

 

Video trên trình duyệt Chrome sẽ không tự động chạy cho đến khi người dùng muốn
Video trên trình duyệt Chrome sẽ không tự động chạy cho đến khi người dùng muốn

 

Ví dụ sau đây sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng này. Chẳng hạn khi bạn đang duyệt web và nhìn thấy một đường link chứa đoạn video trên Youtube (hoặc trang web có chứa nội dung video bất kỳ), bạn kích chuột phải vào đường link này và chọn mở nội dung trong tab mới, khi đó trang web chứa nội dung video sẽ được mở bằng một tab mới trên Chrome.

Tuy nhiên, nội dung video trên trang tab này sẽ chỉ được tải ngầm mà không được tự động phát, và chỉ khi nào người dùng chuyển đến trang tab của Youtube đang mở, nội dung video mới bắt đầu chạy, điều này sẽ không làm phiền người dùng và sẽ chỉ trình chiếu đoạn nội dung video khi người dùng thực sự muốn xem.

Đáng chú ý, không chỉ các nội dung video và file âm thanh, Google cho biết trình duyệt Chrome sẽ không tự động tải các nội dung quảng cáo bằng Flash trên các trang web, ngoại trừ khi người dùng muốn xem các nội dung quảng cáo đó.

Đây được xem là một trong những động thái mới của Google nhằm “tẩy chay” các nội dung Flash, vốn ẩn chứa nhiều lỗ hổng bảo mật mà các hacker thường xuyên khai thác để tấn công trình duyệt web và máy tính của người dùng.

Trước đó hồi tháng 7, cả trình duyệt Firefox lẫn Chrome đều vô hiệu hóa nội dung Flash trên các trang web vì lo ngại các lỗ hổng bảo mật, tuy nhiên sau đó Firefox và Chrome đã hỗ trợ trở lại các nội dung Flash này, cho đến hôm nay Google đã có động thái cứng rắn hơn với Flash.

Flash, thường được sử dụng để hiển thị video trực tuyến và các nội dung quảng cáo, từ lâu đã nổi tiếng với việc tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà hacker có thể khai thác và làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của trang web. Khi ra mắt phiên bản iPhone đầu tiên vào năm 2007, Apple đã quyết định không hỗ trợ Flash trên trình duyệt web Safari của iPhone. Vào thời điểm đó, Steve Jobs đã chỉ trích Adobe (hãng phần mềm đứng sau Flash) đã chậm chạp trong việc cải tiến Flash và ẩn chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Google cũng dần “tẩy chay” Flash trong các nội dung quảng cáo của mình mà thay vào đó là các nội dung quảng cáo được thiết kế bằng HTML5.

Hiện tại tính năng mới của Chrome mới được trang bị trên phiên bản thử nghiệm của hãng trước khi được trang bị trên phiên bản chính thức. Người dùng có thể download phiên bản Chrome Canary, là phiên bản thử nghiệm đặc biệt của trình duyệt web Chrome, được xây dựng để người dùng thử nghiệm mọi tính năng mới nhất đang được Google phát triển. 

T.Thủy

sucmanhso-da5a0