Google "chơi rắn" với Viacom

(Dân trí) - Google vừa có một thái độ tỏ ra khá cứng rắn trong vụ kiện đe dọa sự tồn tại của YouTube - trang web chia sẻ video nổi tiếng của Google. Viacom, hãng truyền thông phát đơn kiện Google, đòi Google phải trả tiền bản quyền đến 1 tỉ USD.

"Chúng tôi nghĩ rằng YouTube mang lại nền tảng dẫn đầu về nhu cầu giải trí, giáo dục và ngôn luận tự do trên thế giới"- Michael Kwun- quản lý các tranh chấp pháp lý tại Google, phát biểu trong một cuộc họp báo với các phóng viên tại tổng hành dinh. "Chúng tôi sẽ không để cho vụ kiện này làm ảnh hưởng đến mình".

 

Trong phúc trình chính thức lên Tòa án quận phía Nam New York, Google cho rằng:  "Khiếu kiện của Viacom đe dọa đến cách hàng trăm triệu người trao đổi thông tin, tin tức, giải trí, thể hiện nghệ thuật và chính trị".  

      

Công ty luật đứng ra biện hộ cho Google trong vụ kiện là Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ở Palo Alto- California và Bartlit Beck Herman Palenchar & Scott ở Chicago. Hai công ty Luật này đã từng đại diện cho Tổng thống Mỹ Bush trong vụ kháng cáo lên Tòa án tối cao ngăn cản việc kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000 tại bang Florida. Quyết định cuối cùng đã mang về chiến thắng cho ông Bush thay vì Phó Tổng thống Al Gore.

 

Ông Kwun tuyên bố, YouTube, được Google mua lại năm ngoái với 1,65 tỉ USD, không phải trả phí vi phạm bản quyền theo điều khoản Hosting Safe Harbor (Bảo hộ việc lưu giữ) của Đạo luật bản quyền thiên niên kỉ số (Digital Milennium Copyrights Act - DMCA) năm 1998.

 

Viacom cũng đã lên tiếng bác bỏ việc YouTube có đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ theo Đạo luật DMCA, với lập luận rằng công ty đã biết trước về việc xâm phạm và kiếm lợi từ những tác phẩm ăn cắp.

 

Nguyễn Đăng Khoa
Theo CNet