Fujitsu trình làng chip máy tính nhanh nhất thế giới

(Dân trí) - Một tuần sắp trôi qua với nhiều tin dữ đến với Intel. Vừa phải đối mặt với án phạt kỷ lục từ EU vừa được “đón nhận” thông tin Fujitsu đã phát triển thành công bộ vi xử lý (CPU) nhanh nhất thế giới.

Tại “Diễn đàn Fujitsu 2009”, hãng sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản này đã ra mắt bộ vi xử lý nhanh nhất thế giới có tên Venus SPARC64 VIIIfx. Siêu chip này có khả năng xử lý “tâm phục, khẩu phục”: 128 tỉ phép tính trong một giây, nhanh gấp 2,5 lần kỷ lục do Intel đang nắm giữ. Chip Venus đã giúp Fujitsu lần đầu tiên giành lại vị trí dẫn đầu về năng lực xử lý của CPU kể từ năm 1999.
 
 
Fujitsu trình làng chip máy tính nhanh nhất thế giới - 1
Fujitsu “vượt mặt” kỷ lục gia Intel
 
 

Fujitsu cho biết siêu chip được phát triển dựa trên nền công nghệ 45nm và có 8 nhân, với kích thước rất nhỏ, chỉ 2cm2 và tích hợp sẵn một bộ điều khiển bộ nhớ.

 

Venus không những chỉ bỏ xa Intel về tốc độ mà còn có khả năng tiết kiệm năng lượng kinh ngạc, điện năng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với chip Intel.

 

Ứng dụng đầu tiên của siêu chip nhiều khả năng sẽ là một siêu máy tính thế hệ mới của một Viện vật lý và hóa học với hàng chục nghìn Venus bên trong sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2010. Năng lực xử lý vô cùng ấn tượng của Venus hứa hẹn sẽ được ứng dụng cho các lĩnh vực như nghiên cứu dược phẩm, thiên văn học, dự báo thời tiết, cảnh báo động đất và sóng thần, hàng không vũ trụ và nhiều lĩnh vực khác.

 

Gia Khoa

Theo The Inquirer, Gizmodo