Facebook gặp rắc rối về quyền sở hữu

(Dân trí) - Ceglia, một người đàn ông tại New York cho rằng mình sở hữu 84% cổ phần tại Facebook và ông này đang tiến hành kiện mạng xã hội lớn nhất thế giới để giành lại quyền sở hữu.


Facebook gặp rắc rối về quyền sở hữu - 1



Pual D. Ceglia, sống tại Wellsvill, New York, tuyên bố rằng mình đã từng có cam kết với nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg vào năm 2003, khi xây dựng và thiết kế website mà tương lai sẽ trở thành một mạng xã hội khổng lồ.

 

Bản cáo trạng được Ceglia gửi đến tòa án New York vào ngày 30/6, theo đó, Ceglia đặt cọc 1.000 USD để nhận được 50% cổ phần khi sản phẩm cuối cùng hoàn thành. Mạng xã hội TheFacebook.com chính là sản phẩm nằm trong hợp đồng giữa ông Ceglia và nhà sáng lập Zuckerberg.

 

Nội dung bản cam kết còn cho thấy rằng Zuckerberg đồng ý trả Ceglia thêm 1% tiền đặt cọc mỗi ngày cho đến khi trang web được hoàn thành, nghĩa là Ceglia được nhận thêm 84% cổ phần trong công ty cho đến ngày 4/2/2004.

 

Thẩm phán Thomas Browser, người thụ lý vụ án đã ban hành một lệnh cấm tạm thời, ngăn chặn các cuộc chuyển giao tài sản của Facebook vào đầu tháng này.

 

Facebook gặp rắc rối về quyền sở hữu - 2

Một trang trong bản cáo trạng mà Ceglia gửi đến tòa án.

 

Tuy nhiên, Facebook chỉ xem vụ kiện này chỉ là một trò “phù phiếm, vớ vẩn”.

 

Phát ngôn viên của Facebook, Barry Schnitt tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi tin rằng vụ kiện này hoàn toàn là một trò phù phiếm và chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại nó đến cùng”.

 

Facebook hiện đang có khoảng 500 triệu người dùng trên toàn thế giới, với tổng doanh thu khoảng 6,5 tỉ USD. Mới đây, vào năm 2009, Facebook đã nhận được khoản tiền đầu tư 200 triệu USD từ hãng sản xuất phim của Nga, Digital Sky Technologies. Zuckerberg hiện là tỉ phú trẻ tuổi nhất thế giới trong danh sách của tạp chí Forbes, với tài sản ước tính 4 tỷ USD.

 

Cũng trong năm 2009, tòa án New York đã ban hành một lệnh cấm chống lại Allegany Pellets, công ty nhỏ ở phía tây New York thuộc quyền sở hữu của Ceglia và vợ. Tòa án cáo buộc công ty của Ceglia đã thu 200.000 USD từ khách hàng nhưng không hề cung cấp một sản phẩm nào cho họ.

 

Phạm Thế Quang Huy

Theo Cnet