Facebook cấm người dùng giao dịch mua bán vũ khí cá nhân

(Dân trí) - Facebook vừa thay đổi chính sách trên mạng xã hội của hãng cũng như trang chia sẻ hình ảnh Instagram, cấm đăng tải và thực hiện các giao dịch vũ khí cá nhân trên hai mạng này.

Facebook vừa cập nhật chính sách sử dụng trên mạng xã hội Facebook và Instagram của hãng để cấm các giao dịch vũ khí cá nhân được thực hiện trên hai mạng xã hội này. Trước đó Facebook đã cấm các giao dịch cần sa, dược phẩm và các loại thuốc bất hợp pháp trên mạng xã hội của mình.

Facebook cho biết lệnh cấm chỉ áp dụng đối với cá nhân, trong khi đó với các đại lý bán súng được cấp phép và các câu lạc bộ về súng vẫn có thể duy trì hoạt động các trang Facebook và vẫn có thể tiếp tục post bài về vũ khí lên Facebook và Instagram.


Từ lâu mạng xã hội Facebook được xem là “chợ giao dịch” vũ khí lớn nhất thế giới mạng.

Từ lâu mạng xã hội Facebook được xem là “chợ giao dịch” vũ khí lớn nhất thế giới mạng.

Mặc dù không phải là một trang thương mại điện tử, tuy nhiên từ lâu Facebook được lựa chọn là một nơi để bán nhiều mặt hàng, trong đó có các loại vũ khí cá nhân, mà người mua lẫn người bán đều không phải công khai danh tính. Mạng xã hội với hơn 1,6 tỷ người dùng này đã trở thành một trong những trang thương mại điện tử giao dịch vũ khí lớn nhất thế giới.

Với chính sách mới, Facebook có thể đóng cửa những tài khoản thực hiện các giao dịch súng trái phép trên Facebook mà Instagram. Ngoài ra, Facebook kêu gọi người dùng của mình gửi báo cáo nếu phát hiện thấy những nội dung giao dịch vũ khí trái phép trên Facebook và Instagram. Thậm chí nếu phát hiện những dấu hiệu cho thấy tính mạng một ai đó đang gặp nguy hiểm liên quan đến vũ khí cá nhân, Facebook sẽ làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để xử lý vấn đề.

“Trong hơn hai năm qua, ngày càng nhiều người sử dụng Facebook để khám phá và mua, bán các sản phẩm, trong đó bao gồm cả vũ khí”, Monika Bickert, Giám đốc Chính sách sản phẩm của Facebook cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, thử nghiệm và ban hành những chính sách sản phẩm mới để phù hợp với thực tế và mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất trên mạng xã hội của mình”.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook thực hiện những nỗ lực để ngăn chặn tình trạng buôn bán súng trên mạng xã hội của mình. Vào năm 2014, Facebook cũng thực hiện các chính sách để hạn chế các giao dịch súng trên Facebook và Instagram, bao gồm cả việc ngăn chặn người dùng ở tuổi vị thành niên truy cập vào các trang Facebook liên quan đến súng và vũ khí.

Với chính sách mới được ban hành này, Facebook đã siết chặt hơn nữa chính sách về vũ khí cá nhân mà công ty đã từng ban hành vào năm 2014.

Động thái mới của Facebook được đưa ra sau khi đầu tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi một nỗ lực để kiềm chế bạo lực súng đạn, bao gồm việc phát triển các công nghệ súng thông minh, sử dụng tín hiệu vô tuyến hoặc máy quét vân tay để đảm bảo vũ khí chỉ được sử dụng bởi chính chủ nhân của nó.

T.Thủy