DNews

Elon Musk dần hiện thực hóa việc kết nối não người với máy tính

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Ngày 30/1, Neuralink đã cấy con chip đầu tiên vào não một người đàn ông bị liệt tứ chi, công ty khởi nghiệp của Elon Musk đang từng bước để kết nối não người và máy tính.

Elon Musk dần hiện thực hóa việc kết nối não người với máy tính

Lần đầu tiên trên thế giới, bộ não con người được tích hợp với một con chip điện tử. Đây là vụ cá cược điên rồ của Elon Musk và công ty khởi nghiệp Neuralink. 

Dự án cấy chip vào não người mang sứ mệnh giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày cho chúng ta, đặc biệt là hỗ trợ khả năng vận động ở những người bị liệt, tăng cường năng lực thị giác và thính giác. 

Giấc mơ Frankenstein (ám chỉ những ý tưởng của con người có thể đạt được kỳ tích phi thường) đang đến gần, bệnh nhân đầu tiên vừa được cấy ghép chip vào trong não của mình. 

Neuralink là gì?

Neuralink là một công ty khởi nghiệp của Mỹ chuyên về công nghệ thần kinh, được thành lập vào năm 2017 bởi Elon Musk, ông chủ hãng xe điện Tesla và công ty vũ trụ SpaceX. Ban đầu, đây chỉ là một nhóm nhỏ gồm 7 kỹ sư đam mê nghiên cứu hệ thần kinh.

Elon Musk dần hiện thực hóa việc kết nối não người với máy tính - 1

Chip Neuralink nếu thành công sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong việc kết nối não người với công nghệ (Ảnh minh họa: Les Echos).

"Tôi tin chắc rằng, Neuralink sẽ làm lu mờ Tesla và SpaceX, bằng cả sự táo bạo và vĩ đại của dự án. Nếu hai công ty còn lại nhằm mục đích xác định lại những gì con người sẽ làm trong tương lai, thì Neuralink muốn xác định lại con người sẽ như thế nào trong tương lai", nhà báo người Mỹ, Tim Urban, bày tỏ. 

Tham vọng của Neuralink là phát triển một giao diện kết nối giữa não người và máy tính hay điện thoại, cho phép một thiết bị điện tử được điều khiển bằng ý nghĩ.

Sự đổi mới này cho phép những người bị liệt có thể cử động hay cải thiện tình trạng bệnh Parkinson - khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chân chậm chạp hay chân tay bị run cứng. Đặc biệt, nó có thể tăng cường năng lực thể chất và thậm chí cả trí não.

"Neuralink còn cho phép bạn điều khiển điện thoại hoặc máy tính của mình chỉ bằng cách suy nghĩ", Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X.

Những người sử dụng ban đầu sẽ là những người đã mất khả năng sử dụng tay chân. Đây là mục tiêu ưu tiên của sứ mệnh này. 

Các kỹ sư của Neuralink đã thiết kế một con chip chỉ vài centimet, được đưa vào não bằng robot phẫu thuật (Robot R1) và đặt trong một khu vực cụ thể của não, tùy vào tình trạng của mỗi người.  

Trường hợp bệnh nhân đầu tiên, bị liệt tứ chi. Con chip này được cấy vào khu vực não giữa, phụ trách điều khiển chuyển động trong cơ thể. 

Nhiệm vụ của nó là ghi lại thông tin, sau đó truyền hoạt động của não đến máy tính hoặc ứng dụng di động để giải mã tín hiệu và cung cấp khả năng đọc thông điệp từ não rõ ràng hơn.

Ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ, nhưng nó sắp trở thành hiện thực. Elon Musk thông báo trên mạng xã hội X: "Bệnh nhân đầu tiên, bị liệt tứ chi đã được cấy ghép chip Neuralink đầu tiên, có tên là Thần giao cách cảm".

Thử nghiệm đầu tiên trên người này đã được triển khai với sự cấp phép của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Trước đó, công ty mới chỉ thử nghiệm sản phẩm của mình trên nhiều loài động vật linh trưởng.

Điều này khiến công ty bị chỉ trích gay gắt và phản đối từ các tổ chức nhân đạo động vật, Neuralink phải đối mặt với một cuộc điều tra liên bang.

Bộ cấy ghép mới này có gì đặc biệt?

Trước đây, một số công ty đã nghiên cứu về công nghệ giao tiếp giữa não bộ và máy tính như Precision Neuroscience và Synchron, hai công ty được tài trợ bởi tỷ phú Jeff Bezos và Bill Gates. 

Việc cấy ghép đầu tiên vào não dành cho người bị bệnh hoặc bị liệt không thực sự mới. Nhưng Neuralink có một số lợi thế. 

Nhà khoa học Khoa học Thần kinh, Claude Touzet, Đại học Aix Marseille (Pháp) giải thích: "Hoạt động cấy ghép này kéo dài ít thời gian hơn so với các sản phẩm khác, giúp làm giảm sự nguy hiểm cho bệnh nhân trong quá trình đưa chip vào não.

Cùng với đó, các vi điện cực mỏng của con chip cho phép ghi lại các tế bào thần kinh đơn lẻ thay vì các nhóm tế bào thần kinh".

Chủ tịch Viện Trí tuệ Nhân tạo và Công nghệ Sinh học Pháp, Olivier Oullier cho biết: "Sức mạnh của Neuralink chính là giúp cho các ngành nghề khác nhau có thể làm việc cùng nhau nhờ sự kết nối của khoa học thần kinh, robot, kỹ thuật. Đây đang là một hệ sinh thái có đủ mọi phương tiện để tạo ra cuộc cách mạng giữa sinh học và công nghệ".

Elon Musk dần hiện thực hóa việc kết nối não người với máy tính - 2

Để đưa con chip này ra thị trường, các nhà khoa học sẽ phải mất thêm nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm trên người (Ảnh minh họa: Verywell Health).

Theo ông, Elon Musk đang dân chủ hóa công nghệ thần kinh mà trước đây nó chỉ thuộc về khoa học viễn tưởng.

Hiện tại, công nghệ mới này sẽ mất vài năm thử nghiệm trước khi bộ cấy ghép đầu tiên được đưa ra thị trường. Elon Musk luôn nói rằng, dự án đầu tiên của ông sẽ giúp cải thiện chấn thương não.

Những thành công ban đầu trên con người có thể phục vụ những mục tiêu rộng lớn hơn mà Elon Musk mang rất nhiều tham vọng. Điển hình như nó sẽ giúp mọi người học ngôn ngữ hoặc truyền đạt suy nghĩ của họ về mặt tinh thần.

Elon Musk cũng hy vọng một ngày nào đó, Neuralink là cầu nối để con người hợp nhất với trí tuệ nhân tạo.