Đột phá tình báo: Mỹ chế tạo thành công gián robot

Những chú bọ robot bé xíu rất có thể là bước đột phá trong việc thu thập thông tin tình báo trong thời gian sắp tới.

Các nhà nghiên cứu từ Berkeley đã tuyên bố chế tạo thành công gián robot, 1 loại robot nén với các cơ chế khớp nối (hay còn gọi tắt là CRAM). Nghiên cứu được tài trợ bởi Phòng thí nghiệm Quân đội về chương trình Công nghệ Tự động Siêu nhỏ (MAST).

Gián là một loài côn trùng có cấu tạo cơ thể kỳ diệu. Chúng có chiều cao trung bình khoảng 12,52mm. Nhưng khi phải tìm nới trú ẩn, gián hoàn toàn có thể ép bản thân xuống còn 3mm. Hơn thế nữa, hình dạng “bẹp dí” này cũng không làm chúng chậm lại khi chạy.


Lớp vỏ của gián robot có độ ma sát thấp, khiến chúng dễ dàng lườn lách qua mọi địa hình 

Lớp vỏ của gián robot có độ ma sát thấp, khiến chúng dễ dàng lườn lách qua mọi địa hình 

Gián robot do các nhà nghiên cứu Berkeley tạo ra lớn cỡ lòng bàn tay, vẫn sở hữu khả năng “biến hình” độc đáo của loài gián. “Robot ,với lớp vỏ có độ ma sát thấp, có thể di chuyển trong không gian hẹp bằng cách nén cơ thể của nó xuống chỉ còn một nửa (54%; 75-35 mm)” – nhà nghiên cứu viết trong một bài báo khoa học.

“Chúng tôi đã có thể tạo ra robot tự động với kích cỡ nhỏ, dùng đi qua những không gian nhỏ hẹp. Chúng có trọng lượng chỉ 46g gồm cả pin và thiết bị điện tử.” CRAM không phải là bước đột phá đầu tiên của quân đội về robot côn trùng.

Ruồi robot, được tài trợ bởi Cơ quan Quản lý Dự án Nghiên cứu Cao cấp của Bộ quốc phòng Mỹ (DARPA), chỉ nặng 60mg và cao 3cm. Tuy nhiên, việc lái robot này vẫn còn là một vấn đề khó giải quyết.

Ngoài ra, năm 2006 DARPA đã công bố một chương trình “phát triển công nghệ tạo ra cyborgs côn trùng.” Các nhà nghiên cứu Hirotaka Sato, Michel Maharbiz và những người khác đã điều khiển một con bọ qua việc kích thích trực tiếp thần kinh và cơ bắp của nó.

Theo Bích Huyền

PLO/Defense One