Doanh số PC sẽ giảm kỷ lục 12% trong năm 2009

(Dân trí) - Trong năm nay, doanh số máy tính bán ra trên khắp thế giới được dự đoán sẽ giảm khoảng 1,9%, tương đương 257 triệu chiếc. Đây là mứ sụt giảm lớn nhất trong lịch sử của ngành công nghiệp máy tính, theo Gatner.

Doanh số PC sẽ giảm kỷ lục 12% trong năm 2009 - 1
Thị trường PC không được sôi động do ảnh hưởng của nền kinh tế

“Ngành công nghiệp máy tính sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền kinh tế suy yếu bởi người dùng sẽ kéo dài tuổi thọ cho máy tính và các nhà cung cấp PC sẽ trở nên thận trọng hơn trong việc kinh doanh”, GD nghiên cứu George Shiffler của Gartner dự đoán.

Mức sụt giảm trong năm nay được dự đoán sẽ còn nghiêm trọng hơn đợt “khủng hoảng” của thị trường máy tính năm 2001 - khi sản lượng PC giảm 3,2%.

 

Theo Gartner, năm nay, cả hai thị trường phát triển và đang phát triển sẽ đều phải chịu đựng đợt tuột dốc chưa từng xảy ra.

 

Tổng sản lượng laptop xuất xưởng trên toàn thế giới trong năm nay sẽ đạt 155,6 triệu chiếc - tăng 9% so với năm 2008. Trong khi đó, sản lượng PC được dự báo đạt 101,4 triệu chiếc, giảm 31,9% so với năm ngoái.

 

Sản lượng máy tính xách tay được “kích” nhờ sự tiếp sức của netbook. Gartner ước tính netbook sẽ chiếm 8% tổng sản lượng máy tính xuất xưởng năm 2009.

 

“Thị trường phát triển sẽ tiếp tục là người dùng chính của laptop mini. Tuy nhiên, khi giá bán ngày càng giảm thì dòng máy này sẽ thu hút được người dùng ở các nước đang phát triển”, Angela McIntyre - GD nghiên cứu của Gartner - nhận xét.

 

T.Vũ

Theo Reuters