Điện thoại cảm ứng BlackBerry 10 hoãn ra mắt đến năm 2013

(Dân trí) - Một bản lộ trình ra mắt sản phẩm của RIM vừa bị rò rỉ cho thấy cả điện thoại cảm ứng và điện thoại bàn phím sử dụng hệ điều BlackBerry 10 sẽ phải chờ đến năm sau, 2013 mới được chính thức ra mắt.

Theo những thông tin có được trên bản lộ trình bị rò rỉ thì RIM đang tìm kiếm một loạt các sản phẩm mới để giúp hãng "quay ngược dòng" trong năm 2013. Trang tin BlackBerryOS.com khẳng định RIM đã quyết định dời lễ ra mắt của những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành BlackBerry 10 đầu tiên sang quý I năm sau thay vì nửa cuối năm nay như dự kiến. Trang web này cho hay BlackBerry London sẽ là chiếc điện thoại màn hình cảm ứng đầu tiên của RIM, trong khi đó, BlackBerry Nevada sẽ được trang bị bàn phím QWERTY. 

Giám đốc điều hành của RIM Thorsten Heins gần đây đã phải thừa nhận hãng sản xuất điện thoại BlackBerry đang phải đối mặt với những vấn đề kỹ thuật và đang nỗ lực tích hợp các tính năng nhất định vào hệ điều hành mới. 

Bản lộ trình ra mắt sản  phẩm mới của RIM 
Bản lộ trình ra mắt sản  phẩm mới của RIM 

Nếu mọi việc diễn ra đúng như kịch bản trên thì RIM nhiều khả năng sẽ trình làng mẫu điện thoại London trước. RIM đã từng tuyên bố thiết bị BlackBerry 10 OS đầu tiên của hãng sẽ là một chiếc điện thoại màn hình cảm ứng. Trang tin BlackBerryOS.com cho hay châu Âu sẽ là thị trường đầu tiên nhận được chiếc điện thoại mới này vào khoảng tuần đầu tiên của tháng 1/2013, tiếp theo là thị trường Bắc Mỹ vào tuần đầu tiên của tháng 2.

Chiếc máy tính bảng BlackBerry PlayBook cũng góp mặt trong bản danh sách các thiết bị sử dụng hệ điều hành BlackBerry 10. Thiết bị này sẽ được nhận một bản cập nhật hệ điều hành vào khoảng quý 1 hoặc quý 2/2013. RIM có thể  cũng trình làng một phiên bản PlayBook 10 inch trong quý 3/2013. BlackBerryOS.com cho hay chiếc máy tính bảng mới này có thể có dung lượng lưu trữ lên đến 128GB, đặc biệt là kể từ khi RIM đang nỗ lực phát hành các model có dung lượng lớn hơn.

Hai sản phẩm khác có mặt trên bản lộ trình này là những thiết bị mang tên Nashville và Naples. Tuy nhiên, không có thêm bất cứ thông tin chi tiết nào được tiết lộ và trang BlackBerryOS.com suy đoán rằng đây có thể là những model mới của dòng điện thoại N-Series hay thậm chí là những biến thể của chiếc máy tính bảng PlayBook. 

Ngoài ra, RIM đang lên kế hoạch trình làng phiên bản máy tính bảng 4G trong quý 4 của năm 2012. Hồi năm ngoái, RIM đã từng có định phát hành một model 4G WiMax thông qua nhà mạng Sprint. Tuy nhiên, cả hai công ty này được cho là đã từ bỏ ý tưởng này, để RIM tập trung vào một chiếc máy tính bảng LTE.

Liệu những thiết bị mới này và màn ra mắt của hệ điều hành BlackBerry 10 có giúp RIM lội ngược dòng một cách ngoạn mục hay RIM sẽ vẫn tiếp tục rơi xuống vực thẳm bất chấp đây là những nỗ lực tốt nhất của hãng này? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.

Võ Hiền
Theo Cnet