Điểm tin thị trường công nghệ tuần 3/tháng 8

(Dân trí) - Trào lưu “Đổ nước đá lên đầu” được thực hiện bởi các nhân vật có sức ảnh hưởng trong làng công nghệ Việt là điểm nhấn đáng chú ý tuần qua, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.


Hưởng ứng trò chơi “Đổ nước đá lên đầu - Ice Bucket Challenge” được Pete Frates, một người ủng hộ cho quỹ ALS khởi xướng. Hàng loạt các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới công nghệ Việt cùng thử thách vượt qua trò chơi đổ nước đá lên đầu để gây quỹ từ thiện.  Với tính chất trò chơi vui vẻ, hài hước và ý nghĩa, trò chơi này ngày càng thu hút nhiều người tham gia, hứa hẹn có nhiều màn “tắm nước đá lên đầu” đầy thú vị trong thời gian tới. 


Ông Mai Triều Nguyên, giám đốc Mai Nguyên Luxury thử thách với trò chơi 
Ông Mai Triều Nguyên, giám đốc Mai Nguyên Luxury thử thách với trò chơi 

Tuần trước, sự kiện Facebook gây chú ý với sự việc khoá tài khoản thì tuần này, nhiều người sử dụng Facebook tại Việt Nam liên tục nhận được những tin nhắn phát tán nội dung quảng bá một trang web thông qua tin nhắn Facebook Messenger

Theo phản ánh của độc giả Dân trí, những ngày gần đây họ liên tục nhận được những tin nhắn gửi đến từ bạn bè của mình thông qua Facebook Messenger với nội dung bằng tiếng Anh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại virus này có nhiều khả năng bắt nguồn từ các hacker Thổ Nhĩ Kỳ và hiện tại chủ yếu được phát tán với người dùng tại Việt Nam. Vẫn chưa rõ lý do vì sao loại virus này lại hoạt động mạnh chủ yếu tại Việt Nam mà chưa lan rộng tại nhiều quốc gia khác.

Do vậy, nếu thấy những trang web khả nghi được phát tán và chia sẻ trên Facebook, bạn nên bỏ qua chúng và đừng vì tuyệt đối không nhấp vào các đường dẫn lạ này. 

Không chỉ có phiên bản Flappy Bird nhiều người chơi, Nguyễn Hà Đông cũng tung ra đoạn clip giới thiệu Swing Copters, một phiên bản trò chơi  “na ná” như Flappy Bird.  

Swing Copters sẽ tạo nên cơn sốt mới ?
Swing Copters sẽ tạo nên cơn sốt mới ?

Qua đoạn video giới thiệu, chúng ta có thể thấy được Swing Copters về cơ bản giống như Flappy Bird theo chiều dọc. Người chơi sẽ phải điều khiển một chiếc máy bay tí hon lách sang trái, sang phải và làm sao cho nó không chạm vào những quả tạ được treo dày đặc trên suốt quãng đường đi. Và tất nhiên giống như độ khó trên người tiền nhiệm Flappy Bird, mỗi khi đụng vào bất cứ vật thể nào, người chơi sẽ “Game Over”.

Cũng liên quan đến ứng dụng mới, tại hội thảo Viettel Innovation tổ chức sáng ngày 21/8 dành cho các nhà phát triển ứng dụng, Viettel kỳ vọng cơ hội hợp tác lớn hơn với các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ trên điện thoại di động. Hãng viễn thông Quân đội Viettel cho biết sẽ sẵn sàng chia sẻ tới 90% doanh thu cho tác giả của các ứng dụng thực sự khác biệt, sáng tạo và đem lại lợi ích lớn cho cộng đồng.

Trong tuần qua, sự kiện người dùng tố nhà mạng Viettel rút ruột cũng gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Những khách hàng của nhà mạng này tố Viettel trừ 9.000 đồng hàng tháng cho tiền dịch vụ có tên gọi khá xa lạ mà họ không hề biết, đó là AnyBook. 

Bị người dùng tố, Viettel đổ lỗi cho cú pháp trả tin nhắn

Đáng chú ý, những khách hàng tố nhà mạng này đều cho rằng, họ chưa hề biết và khẳng định không đăng kí dịch vụ Anybook. Trước sự việc trên, đại diện Viettel đã "đổ lỗi” cho việc cài mặc định một cú pháp trả tin nhắn với nội dung “Khách hàng đã hủy thành công…” có thể khiến khách hàng hiểu lầm bị Viettel tự kích hoạt dịch vụ và thu phí!? Đồng thời Viettel khẳng định: "Trên thực tế, chỉ có khách hàng chủ động đăng ký gói cước Anybook mới bị thu phí (9000đồng/tháng), các khách hàng được tặng sách theo chương trình ưu đãi của Viettel không bị thu cước thuê bao.”

Về phía sản phẩm, trong tuần qua đánh dấu 20 năm về trước đánh dấu sự ra đời của một phân khúc thiết bị di động cầm tay mới và giờ đây đã trở thành một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người - đó  là chiếc smartphone đầu tiên được trình làng. 

Xuất hiện lần đầu tiên vào ngày 26/11/1992 tại Hội chợ COMDEX diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), hãng máy tính IBM đã cho ra mắt nguyên mẫu của chiếc điện thoại di động với tên gọi IBM Simon (còn biết đến với tên mã Angler). Bất chấp sự thất bại về mặt kinh doanh, không thể phủ nhận rằng Simon chính là tiền thân của smartphone ngày nay. Mặc dù khái niệm “smartphone” vào thời điểm Simon ra mắt vẫn chưa xuất hiện, tuy nhiên giới công nghệ vẫn thừa nhận rằng Simon chính là “cụ tổ” và là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới.

Tuần qua, 2 chiếc smartphone mới nhất của HTC và Sony trình làng trên thế giới cũng thu hút sự quan tâm của người dùng. HTC có chiếc One M8 chạy Windows Phone và Sony có chiếc smartphone tầm trung chống nước. 

Về sản phẩm của HTC, dòng sản phẩm M8 chạy Windows Phone không có gì khác biệt nhiều về thiết kế lẫn cấu hình, vẫn một camera kép độc đáo, khung viền kim loại chắc chắn cùng một hình dáng quyến rủ. ĐIểm khác biệt duy nhất là thay thế hệ điều hành Android bằng Windows Phone. 

Còn với Sony, chức năng chống thấm nước thường chỉ được trang bị trên những mẫu smartphone cao cấp và đắt tiền. Tuy nhiên với Xperia M2 Aqua được đánh giá là smartphone có khả năng chống nước tốt nhất hiện nay với khả năng chống thấm nước và chống bám bụi đạt chuẩn IP68, nghĩa là khả năng chống nước còn tốt hơn so với nhiều khả năng “bom tấn” khác như Xperia Z2, Galaxy S5…

Quốc Phan