Cựu CEO Microsoft ông Vũ Minh Trí "đầu quân" vào công ty nào?

(Dân trí) - Sau khi Microsoft Việt Nam chính thức công bố thay tướng, cựu Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, ông Vũ Minh Trí cũng đã rời Microsoft và được cho là đầu quân cho Nguyễn Hoàng Group, một tập đoàn lớn chuyên về các lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Cựu CEO Microsoft ông Vũ Minh Trí "đầu quân" vào công ty nào? - 1

Ông Vũ Minh Trí, Nguyên Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam

Ngày 5/9 vừa qua, Microsoft Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm ông Aung San Maung vào vị trí quyền Tổng Giám đốc, lãnh đạo Microsoft Việt Nam, thay thế cho ông Vũ Minh Trí, người đã nắm vị trí này trong 5 năm qua. Thông tin trên gây thu hút giới công nghệ trong nước và nhiều đồn đoán, ông Trí sẽ rời Microsoft để đầu quân cho một tập đoàn khác. Có khá nhiều tin đồn cho biết, ông sẽ đến một công ty lớn liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, trao đổi với Dân trí, ông Trí đã bác bỏ thông tin này.

Ngay trong ngày hôm nay, 6/9/2017, tức chỉ sau 1 ngày thông cáo chính thức của Microsoft đưa ra, trên trang chủ của Nguyễn Hoàng Group bất ngờ xuất hiện tên ông Vũ Minh Trí, được giới thiệu trong vai trò Phó Tổng Giám đốc - phụ trách khối Đại học và Sau đại học của tập đoàn này.

Ông Vũ Minh Trí xuất hiện trong ban điều hành của tập đoàn Nguyễn Hoàng
Ông Vũ Minh Trí xuất hiện trong ban điều hành của tập đoàn Nguyễn Hoàng

Trang thông tin ban điều hành của tập đoàn này cũng ghi rõ, ông Vũ Minh Trí có nhiều năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh & tiếp thị tại các tập đoàn đa quốc gia: Procter&Gamble, Brtish Petroleum, British American Tobbaco. Ông có hơn 13 năm nắm giữ vị trí CEO tại các Tập đoàn công nghệ hàng đầu: Sony Ericsson Việt Nam, Yahoo Việt Nam, Qualcomm, Microsoft Việt Nam. Ông được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2016.

Như vậy, bác bỏ những tin đồn gia nhập các tập đoàn công nghệ, nguyên TGĐ Microsoft đã chính thức rẽ nhánh sang một lĩnh vực khác, đó là giáo dục.

Được biết, ông Vũ Minh Trí sinh năm 1973, tại Biên Hoà Đồng Nai. Ông tốt nghiệp kỹ sư Hoá dầu trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và đã hoàn tất chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tiếp thị và Phát triển Tổ chức tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT - Asia Institute of Technology).

Nguyễn Hoàng Group là một tập đoàn lớn với nhiều công ty thành viên, trải qua chặng đường 18 năm hoạt động. NHG sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ bậc Mầm non đến Tiến sĩ với các cơ sở trải dài rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư mũi nhọn là Giáo dục-Đào tạo, NHG mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực Nhà hàng - Khách sạn, Bất động sản...

Gia Hưng