Cuộc chiến Google - Trung Quốc hạ màn

(Dân trí) - Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng ngày 22/3, Google đã chính thức tuyên bố ngừng hoạt động công cụ tìm kiếm Internet của hãng tại Trung Quốc nhưng sẽ vẫn duy trì các hoạt động khác ở nước này.

Cuộc chiến Google - Trung Quốc hạ màn - 1


Theo đó, kể từ sau ngày 22/3, người dùng truy cập vào trang web Google.cn sẽ được chuyển sang một công cụ tìm kiếm tiếng Trung khác của Google đặt tại Hong Kong (địa chỉ Google.com.hk), nơi Google không phải kiểm duyệt các kết quả tìm kiếm. Khi truy cập vào trang web tìm kiếm của Google tại Hong Kong, người dùng sẽ được chào đón bằng thông điệp: “Chào mừng bạn đến với ngôi nhà mới của công cụ tìm kiếm Google tại Trung Quốc”. Trang web này cũng đã hiển thị những kết quả tìm kiếm bằng chữ viết của tiếng Hoa giản thể vốn được sử dụng tại đại lục.

 

Dù đóng cửa công cụ tìm kiếm Google.cn nhưng gã khổng lồ tìm kiếm Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì hệ thống kĩ thuật và các phòng kinh doanh của hãng tại Trung Quốc để giữ một “chân” công nghệ và tiếp tục bán quảng cáo cho công cụ tìm kiếm của hãng tại Mỹ với các đối tác Trung Quốc. Google cũng giữa các dịch vụ âm nhạc và bản đồ trên công cụ tìm kiếm Google.cn.

 

Những nỗ lực nhằm phản kháng lại chế độ kiểm duyệt Internet “sắt đá” của chính phủ Trung Quốc mà Google tiến hành thời gian gần đây đã không thu được kết quả như mong đợi. Tham vọng bành trướng thêm thị phần và thu được lợi nhuận từ một thị trường đang phát triển mạnh mẽ như Trung Quốc của Google vẫn giẫm chân tại chỗ, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn.

 

Còn nhớ cách đây 4 năm, vào thời điểm năm 2006, Google đã làm đủ mọi cách để có thể gây dựng được vị thế của mình tại thị trường Trung Quốc. Thậm chí Google đã thiết lập trang web Google.cn, công cụ tìm kiếm phiên bản tiếng Trung với các kết quả được thiết kế riêng cho người dùng Internet nước này và chấp nhận chế độ tự kiểm duyệt của chính quyền Bắc Kinh.

 

Tuy nhiên, ngày 12/1/2010, Google lên tiếng tuyên bố email của các nhà hoạt động nhân quyền tại Trung Quốc đã bị tấn công, xâm nhập và đánh cắp thông tin. Google xác định hãng và hơn 20 công ty ở Mỹ đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công máy tính có xuất xứ từ Trung Quốc. Google khẳng định hãng không còn cảm thấy “thoải mái” khi cứ phải tuân thủ các quy định về lọc kết quả tìm kiếm theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc và chấm dứt hoạt động tự kiểm duyệt.

 

Mặc dù vậy, Google vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được chính phủ Trung Quốc cho phép hãng được vận hành một công cụ tìm kiếm mà có thể cung cấp kết quả không bị hạn chế. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thương thảo, cả Google và Trung Quốc đều không thể tìm được tiếng nói chung.

 

Dù là công cụ tìm kiếm số 1 thế giới nhưng ở quốc gia đông dân nhất hành tinh này, Google vẫn chỉ đứng thứ 2 với thị phần khoảng 30%, sau công cụ tìm kiếm bản địa Baidu của Trung Quốc. Do vậy, quyết định của Google vào ngày 22/3 vừa qua sẽ chưa có tác động ngay lập tức đến doanh thu của hãng nhưng trong tương lai, chắc chẳn Google sẽ phải gánh chịu nhiều phần thua thiệt.

 

Võ Hiền

Theo AP