Cứ 10 giây, tội phạm mạng lại “lộng hành”

(Dân trí) - Người dùng Internet ở xứ sở sương mù liên tục phải hứng chịu các cuộc đột kích do bọn tội mạng mạng “bắn phá”. Mắc vào bẫy nặc danh, người dùng thường xuyên bị quấy rối, từ những hành vi xâm hại tình dục ảo cho đến gian lận trực tuyến.

Theo báo cáo tội phạm mạng của Anh vừa mới được công bố, riêng trong năm ngoái, hacker ở nước này đã thực hiện đến hơn 3 triệu vụ tấn công người dùng máy tính.

Stefan Fafinski, tác giả của bản báo cáo, cho biết: “Mặc dù rất khó tính được số vụ tấn công do bọn tội phạm mạng thực hiện, nhưng rõ ràng số “phi vụ” chúng cầm đầu vượt xa so với các kiểu tấn công truyền thống”.

 

Công ty an ninh mạng Garlik (Anh) đã thống kê số liệu và nhận thấy cá nhân chứ không phải là các tổ chức là con mồi nhắm đến của tội phạm mạng, chiếm hơn 60% số vụ tấn công trực tuyến.

 

Gửi e-mail tục tĩu hay post những thông điệp bẩn thỉu lên các website, chatrom là hành vi quấy rối phổ biến nhất. Trong năm 2006, có đến 850.000 trường hợp xâm hại tình dục ảo, dùng những lời lẽ kích thích tình dục với những trẻ em vị thành niên.

 

Gian lận tực tuyến, như ăn cắp số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng và số chứng minh thư cũng tăng mạnh trong năm 2006.

 

T.Vũ

Theo AFP