Công nhân đập phá nhà máy lắp ráp iPhone vì bị chậm trả lương

(Dân trí) - Các công nhân tại một nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ đã gây ra một vụ bạo loạn, đập phá nhà máy vì bị chậm lương nhiều tháng.

Sự việc xảy ra vào cuối tuần vừa qua, tại một nhà máy của hãng công nghệ Đài Loan Wistron, đặt tại khu công nghiệp Narsapura (bang Karnataka, Ấn Độ), khi khoảng 2.000 công nhân đã đập phá nhà máy này. Đây là nhà máy lắp ráp iPhone SE cho thị trường Ấn Độ.

Công nhân đập phá nhà máy lắp ráp iPhone vì bị chậm trả lương - 1

Một chiếc xe ô tô bị đốt cháy trong vụ bạo loạn

Nguyên do của vụ bạo loạn bắt nguồn từ việc các công nhân bức xúc vì chuyện lương bổng, khi nhiều người bị cắt giảm lương và một số khác bị nợ lương trong nhiều tháng qua.

"Dù ban đầu các sinh viên tốt nghiệp đại học được hứa hẹn sẽ nhận lương 21.000 Rupee (tương đương 6,6 triệu đồng) mỗi tháng, nhưng sau đó lương của họ giảm xuống còn 16.000 Rupee (5 triệu đồng) và những tháng gần đây giảm xuống còn 12.000 Rupee (3,7 triệu đồng). Mức lương hàng tháng của các công nhân không có bằng đại học bị giảm xuống còn 8.000 Rupee (2,5 triệu đồng). Số tiền lương của chúng tôi đã bị cắt giảm và thật khó chịu khi điều này xảy ra", một công nhân làm việc tại nhà máy cho biết.

Các công nhân đã có buổi gặp mặt và làm việc với Bộ phận nhân sự của nhà máy vào ngày thứ 7 vừa qua (12/12), nhưng đã không có phương án giải quyết phù hợp nên đã dẫn đến vụ bạo loạn.

Theo truyền thông địa phương, các công nhân đã đập phá đồ đạc, nội thất trong các văn phòng làm việc, máy tính và các thiết bị bên trong nhà xưởng. Các công nhân đã đốt cháy xe ô tô của công ty và làm hư hại 4 xe khác đang đậu trong khuôn viên của nhà máy.

Trật tự chỉ được lập lại sau khi có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát. Hiện cảnh sát đang thu thập hình ảnh từ các camera giám sát để bắt giữ những người cầm đầu vụ đập phá và những người tham gia phá hoại cơ sở vật chất của nhà máy.

Hiện Ấn Độ là thị trường smartphone lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) và là một trong những thị trường quan trọng nhất của Apple. "Quả táo" bắt đầu lắp ráp iPhone tại thị trường này từ năm 2017 để giảm thuế và giảm giá sản phẩm. Tuy nhiên, các nhà máy tại Ấn Độ chỉ lắp ráp các loại iPhone đời cũ do người dùng Ấn Độ vẫn chuộng các mẫu sản phẩm này hơn là iPhone đời mới có giá đắt đỏ.

Wistron, một trong những đối tác lắp ráp iPhone, đã đầu tư hơn 400 triệu USD tại Narasapura, một trong những khu công nghiệp lớn nhất Ấn Độ, để xây dựng nhà máy rộng hơn 17ha. Hiện có khoảng 10.000 công nhân đang làm việc tại nhà máy này. Ngoài lắp ráp iPhone, nhà máy còn được sử dụng để lắp ráp một vài sản phẩm điện tử khác cho các đối tác của Wistron.

Hiện Apple và Wistron vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Video ghi lại cảnh bạo loạn tại nhà máy lắp ráp iPhone ở Ấn Độ