Choáng trước “đại bản doanh” như mơ của Apple

(Dân trí) - Một ngày sau khi có bài thuyết trình tại Hội nghị WWDC 2011, Steve Jobs đã xuất hiện trước hội đồng thành phố Cupertino, bang California (Mỹ) để trình bày tham vọng xây dựng một “đại bản doanh” mới của Apple.

Choáng trước “đại bản doanh” như mơ của Apple - 1
Mô hình trụ sở mới của Apple giống như con tàu vũ trụ.

 
Theo Steve Jobs, khu làm việc mới của “Quả táo” sẽ trông hơi giống một con tàu vũ trụ.

Dự án này được triển khai trên một khu đất trước đây vốn thuộc sở hữu của hãng máy tính HP và vừa được công ty này bán lại cho Apple hồi tháng 11/2010

Theo Steve Jobs, số lượng nhân viên Apple đã lên đến con số 12.000 người và trụ sở làm việc hiện tại của hãng chỉ đủ sức chứa 1/4 trong số đó. Vì thế, Apple phải thuê những tòa nhà gần đó để chứa tất cả đội ngũ nhân viên của mình. Điều đó tác động không tốt đến văn hóa của Apple.

Một phát ngôn viên của Apple từ chối đưa ra lời bình luận về bài thuyết trình của Steve Jobs.
 
Choáng trước “đại bản doanh” như mơ của Apple - 2


“Đại bản doanh” mới của Apple sẽ có sức chứa lên đến 13.000 người và có hình dáng trông giống một con tàu vũ trụ đang hạ cánh trên mặt đất với kiến trúc hình tròn, cao 4 tầng, bao quanh một khoảng sân rộng ở giữa. Đặc biệt, tòa nhà được làm bằng những tấm kính uốn cong với chi phí sản xuất khá đắt đỏ. Công trình gồm một quán cà phê có sức chứa lên đến 3000 người, một khán phòng, một trung tâm thể dục và tòa nhà R&D. Steve Jobs khẳng định đây sẽ là tòa nhà văn phòng tốt nhất trên thế giới.

Cũng theo Steve Jobs, không gian xung quanh tòa nhà sẽ được phủ xanh bằng nhiều giống cây trồng bản xứ, trong đó có cây mơ. Apple đã mời hẳn các chuyên gia trồng cây đến từ trường Đại học Standford để thực hiện việc này. Ngoài ra, công trình cũng sẽ sử dụng nguồn năng lượng từ khí ga tự nhiên và các nguồn năng lượng sạch khác. Nguồn điện do thành phố cung cấp sẽ là một phương án dự phòng khi cần thiết.

Khi được hỏi về việc thành phố Cupertino sẽ được hưởng lợi gì từ kế hoạch mới này của Apple, Steve thẳng thắn nói rằng Apple là đối tượng đóng thuế lớn nhất của thành phố và dọa nếu không thể thực hiện việc xây dựng trụ sở mới này, Apple sẽ chuyển đến nơi khác.

Dự kiến tòa nhà sẽ bắt đầu được khởi công vào năm 2012 và sẽ hoàn tất vào năm 2015.
 
Xem video Steve Jobs giới thiệu về trụ sở mới của Apple:
 

 

Võ Hiền
Theo Engadget/WJS