Chip 32-nm, niềm hy vọng mới của Intel?

(Dân trí) - Intel cho biết đang lên kế hoạch đẩy mạnh việc sản xuất chip 32-nanometer (nm) và tạm dừng phát triển một số dòng chip tích hợp đồ hoạ 45-nm, với mục đích vượt mặt đối thủ AMD trong thời gian tới.

 

Chip 32-nm, niềm hy vọng mới của Intel? - 1

Intel "tước quyền ưu tiên" của chip 45nm
 
 
Intel đồng thời cũng đang giảm giá các sản phẩm chip với niềm tin động thái này sẽ hấp dẫn được người tiêu dùng. Đây thực sự là 2 đòn “chí mạng” cho AMD, hãng có lợi nhuận hàng năm chỉ bằng 1/6 so với Intel. AMD sẽ rất khó khăn để có thể bắt kịp Intel.

 

“Nó giống như một gói kích thích cho nhu cầu về vi xử lý trên toàn cầu”, nhà phân tích Shane Rau của công ty nghiên cứu thị trường IDC phát biểu: “Intel đang chứng tỏ rằng họ vẫn có thể đầu tư mạnh vào việc sản xuất, ngay trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, và luôn sẵn sàng khi nhu cầu về chip tăng lên”.

 

Intel sẽ giảm 40% giá thành cho các dòng chip cũ. Nhưng đây mới chỉ là một phần trong chiến thuật của họ, theo phó chủ tịch Steve Smith của Intel. Qua đây họ cũng tiết lộ kế hoạch đầu tư 7 tỉ USD để nâng cấp dây chuyền công nghệ sản xuất chip 32-nm ở Mỹ. Hãng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để quý 4 năm 2009 sẽ cho tích hợp dòng chip này trong laptop và máy tính để bàn.

 

Nhu cầu về vi xử lý giảm trong quý 4 và sẽ ngày càng trầm trọng hơn trong nửa năm tới đã giáng một đòn mạnh vào Intel. Tháng 1, họ quyết định đóng cửa 4 trung tâm lắp ráp và kiểm tra trên diện toàn cầu, cắt giảm 6.000 việc làm. Tuy nhiên, các nhà phân tích như Rau vẫn rất lạc quan, xem những thông báo của Intel chỉ là sự ứng phó tạm thời trước thực tế bi quan này.

 

Kế hoạch lâu dài của Intel là sẽ tập trung vào việc sản xuất dòng chip 32-nm, mạnh mẽ và nhanh hơn nhiều so với 45-nm. Như vậy, 2 dòng chip 45-nm tích hợp đồ hoạ là Havendale và Auburndale sẽ dần dần bị loại bỏ. Có thể nói, Intel đã "tước quyền ưu tiên" của công nghệ chip 45-nm, thay vào đó họ tập trung phát triển các sản phẩm chip 32-nm Westmere. Khoảng cuối năm nay Intel sẽ tung ra những sản phẩm 32-nm Clarkdale và Arrandale, đây là những bộ vi xử lý 2 nhân/ 4 luồng có tích hợp bộ xử lý đồ họa. Còn trong năm tới sẽ là bộ vi xử lý 32-nm 4nhân/8 luồng Lynnfield.

 

Với dây chuyền công nghệ 32-nm, Intel đang rất hy vọng đây sẽ là động lực để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của mình, cũng là nhân tố quyết định giúp hãng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, AMD sẽ không có loại chip cho máy PC nào có thể so sánh với 45-nm Core i7 cho tới tận năm sau, và dòng 32-nm của họ sớm nhất là năm 2011 mới được tung ra thị trường.

 

Anh Vinh

Theo Wired