Chân dung những chú chó quyền lực nhất trong giới công nghệ

(Dân trí) - Tại các quốc gia phát triển, người ta không chỉ coi vật nuôi là bạn thân, mà còn khuyến khích đưa chúng tới các địa điểm công cộng, hay thậm chí là công ty nơi làm việc. Do đó, không hề bất ngờ khi nhiều "ông lớn" trong làng công nghệ cũng có cho mình thú nuôi riêng.


CEO Facebook là Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã nhận nuôi Beast vào năm 2010. Trong ảnh là con gái của họ, Max, sinh năm 2015, tỏ ra khá thân thiết với chú chó con.

CEO Facebook là Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã nhận nuôi Beast vào năm 2010. Trong ảnh là con gái của họ, Max, sinh năm 2015, tỏ ra khá thân thiết với chú chó con.


Khi Evan Spiegel, nhà đồng sáng lập của Snapchat, kết hôn với người mẫu Miranda Kerr, và trở thành bố dượng của con trai cô và cả chú chó đáng yêu mang tên Teddy. Trước đó, Spiegel hiếm khi được nhìn thấy ở nơi công cộng cùng với một chú chó, nhưng dường như Teddy đã chiếm được cảm tình của nhà đồng sáng lập Snapchat.

Khi Evan Spiegel, nhà đồng sáng lập của Snapchat, kết hôn với người mẫu Miranda Kerr, và trở thành bố dượng của con trai cô và cả chú chó đáng yêu mang tên Teddy. Trước đó, Spiegel hiếm khi được nhìn thấy ở nơi công cộng cùng với một chú chó, nhưng dường như Teddy đã chiếm được cảm tình của nhà đồng sáng lập Snapchat.

Giống như nhiều CEO công nghệ khác, Bill Gates cũng nuôi tới 2 chú chó, và tên của chúng là Oreo, Nilla. Mặc dù thừa nhận không dành thời gian nhiều cho chúng hơn lũ trẻ và công việc riêng, nhưng Gates vẫn đặc biệt yêu thích 2 người bạn của mình. Ông thậm chí úp mở về việc nhận nuôi thêm một chú chó nữa.
Giống như nhiều CEO công nghệ khác, Bill Gates cũng nuôi tới 2 chú chó, và tên của chúng là Oreo, Nilla. Mặc dù thừa nhận "không dành thời gian nhiều cho chúng" hơn lũ trẻ và công việc riêng, nhưng Gates vẫn đặc biệt yêu thích 2 "người bạn" của mình. Ông thậm chí úp mở về việc nhận nuôi thêm một chú chó nữa.

Marc Benioff, CEO của Salesforce, cũng là một người đặc biệt yêu chó. Tuy nhiên ông chỉ nuôi một thành viên duy nhất đó là Koa, nay đã qua sinh nhật lần thứ 17. Chú chó được Marc nuôi vào năm 1999, tức chỉ 1 năm trước khi công ty Salesforce đi vào hoạt động.
Marc Benioff, CEO của Salesforce, cũng là một người đặc biệt yêu chó. Tuy nhiên ông chỉ nuôi một thành viên duy nhất đó là Koa, nay đã qua sinh nhật lần thứ 17. Chú chó được Marc nuôi vào năm 1999, tức chỉ 1 năm trước khi công ty Salesforce đi vào hoạt động.

CEO Google Sundar Pichai cũng nuôi cho mình một chú chó lông xù và đặt tên là Jeffree. Trong một bài viết hồi tháng 3 trên mạng xã hội Twitter, vị thuyền trưởng thậm chí nói đùa rằng ông sẽ dạy cho chú chó của mình trở thành một lập trình viên và trở thành nhân viên của Google.
CEO Google Sundar Pichai cũng nuôi cho mình một chú chó lông xù và đặt tên là Jeffree. Trong một bài viết hồi tháng 3 trên mạng xã hội Twitter, vị "thuyền trưởng" thậm chí nói đùa rằng ông sẽ dạy cho chú chó của mình trở thành một lập trình viên và trở thành nhân viên của Google.

Việc yêu chó và là đồng sáng lập của Instagram mang đến rất nhiều lợi thế cho Kevin. Rất dễ để bắt gặp hàng loạt bức ảnh ông đưa Dolly tới các địa điểm nổi tiếng trên thế giới trên mạng Instagram. Kevin thậm chí đã lập riêng một tài khoản Instagram cho cô chó cưng của mình.
Việc yêu chó và là đồng sáng lập của Instagram mang đến rất nhiều lợi thế cho Kevin. Rất dễ để bắt gặp hàng loạt bức ảnh ông đưa Dolly tới các địa điểm nổi tiếng trên thế giới trên mạng Instagram. Kevin thậm chí đã lập riêng một tài khoản Instagram cho cô chó cưng của mình.

Nguyễn Nguyễn

Theo BI