CES khai mạc, định hình ngành công nghệ 2011

(Dân trí - Từ <i>Las Vegas</i>): Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2011 lớn nhất thế giới đã khai mạc tại Las Vegas, Mỹ và bắt đầu mở cửa cho khách tham quan. Đây được đánh giá là nơi để định hình ngành công nghệ trong năm. PV <i>Dân trí</i> đã có mặt để tường thuật.

CES được coi là triển lãm công nghệ thường niên lớn nhất thế giới với khoảng 20.000 sản phẩm công nghệ mới được ra mắt mỗi năm, là ngày hội thực sự của giới công nghệ, truyền thông và là nơi định hình sự phát triển của toàn ngành công nghệ thế giới trong suốt năm còn lại.

 

Tối 5/1 (giờ địa phương), với một lượng khách mời hạn chế, trước khi chính thức mở màn cho hàng vạn người tham gia vào sáng hôm sau, CES 2011 đã chính thức được tuyên bố bắt đầu, mở màn cho những ngày sôi động của thị trường công nghệ.
 
Sau phần giới thiệu ngắn gọn của ông Gary Shapiro, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng Mỹ (nhà tổ chức sự kiện này), là bài phát biểu khai mạc CES 2011 của ông Steve Ballmer, Giám đốc điều hành Microsoft.

 

Ông Ballmer cùng các đồng nghiệp của mình đã lần đầu tiên tiết lộ và trực tiếp trình diễn một số công nghệ được chờ đợi sẽ có tầm ảnh hưởng nhất trong 12 tháng tới. Theo đó, ông Ballmer chia sẻ tầm nhìn của Microsoft rằng 2011 sẽ là thời điểm chín muồi để toàn bộ thế giới công nghệ thực sự thâm nhập phòng khách của người tiêu dùng thông qua màn hình lớn nhất trong nhà: Chiếc TV.
 

CES khai mạc, định hình ngành công nghệ 2011 - 1

Ông Steve Ballmer phát biểu khai mạc CES 2011. (Ảnh: Tuấn Anh)

 

Ông Ballmer chia sẻ rằng tính đến nay, đã có hơn 50 triệu chiếc Xbox 360 được bán ra trên toàn cầu, và hơn 30 triệu người sử dụng dịch vụ kết nối Xbox Live trên các đời máy Xbox khác nhau. Quan trọng hơn, tới nay chỉ sau 2 tháng ra mắt, thiết bị hỗ trợ Xbox mang tên Kinect đã bán được hơn 8 triệu chiếc trên toàn cầu, tạo cơ sở cho một trào lưu giải trí toàn diện và đa phương tiện mới trong gia đình.

 

Khởi đầu Xbox là một thiết bị game, nhưng tới thế hệ Xbox 360 và đặc biệt là sau khi bổ sung Kinect, Xbox đã trở thành một trung tâm giải trí gia đình, phục vụ mọi nhu cầu từ chơi game tới xem phim, truyền hình, nghe nhạc và kết nối các dịch vụ qua web. Với Kinect, người dùng đã có thể chơi các loại game phong phú mà không còn cần sử dụng bộ điều khiển, thay vào đó sử dụng chính các cử động cơ thể để điều khiển các thao tác trong game.
 

CES khai mạc, định hình ngành công nghệ 2011 - 2

Ông Steve Ballmer giới thiệu Kinect cho XBOX 360 (Ảnh: Microsoft)

 

Điểm mới của Xbox + Kinect trong năm nay là người dùng sẽ có thể tận dụng tính năng nói trên để điều khiển toàn bộ hệ thống giải trí bằng cách cử động cơ thể như vẫy tay để lựa chọn nội dung muốn xem, hay ra lệnh bằng giọng nói để điều khiển các thao tác. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp cùng với các đối tác Hulu, Netflix và ESPN mà Microsoft vừa đạt được thỏa thuận. Ông Ron Forbes, thuộc bộ phận giải trí tương tác của Microsoft, đã giới thiệu và lần đầu tiên trình diễn các tính năng và dịch vụ mới này.
 
Mời bạn đọc cùng xem clip ông Ron Forbes trình diễn các tính năng điều khiển Xbox bằng cử chỉ và giọng nói:
 

 

Một tính năng mới nữa được công bố trong dịp này là Avatar Kinect, cho phép người dùng Xbox và Kinect tương tác với nhau bằng các hình ảnh đại diện (avatar), được điều khiển bằng chính cơ thể họ. Nghĩa là khi chủ thể tham gia vào một hoạt động trực tuyến với bạn bè, thì mọi hành động nói, cười, cau mặt, hay vung tay làm điệu bộ, thì avatar của họ làm đúng như vậy trong không gian ảo.

 

Để phục vụ những yêu cầu giải trí cũng như làm việc ngày càng cao thì việc phát triển các loại màn hình mới là yếu tố không thể thiếu. Theo Phó Chủ tịch Microsoft, Mike Angiulo, thì thế hệ màn hình kế tiếp sẽ không chỉ tương tác qua xúc giác, mà còn hoạt động như một camera đa điểm. Angiulo đã trình diễn một mẫu màn hình do Microsoft phát triển cùng với Samsung. Chiếc màn hình hiển thị hình ảnh một mặt nước phẳng lặng, và khi Angiulo đặt cả 10 ngón tay vào để “khuấy”, thì mặt nước nổi sóng theo cử động của từng ngón tay.
 
CES khai mạc, định hình ngành công nghệ 2011 - 3
CEO của Microsoft tuyên bố phiên bản tiếp theo của Windows
hỗ trợ tốt thế hệ chip mới SoC (chip tích hợp hệ thống),
mở ra một kỷ nguyên máy tính và các thiết bị điện tử mới mạnh mẽ hơn.
CES khai mạc, định hình ngành công nghệ 2011 - 4
Ông Steven Sinofsky và ông Mike Angiulo trình diễn những máy tính mới
chạy Windows tại triển lãm. (Ảnh: Microsoft)

 

Cùng với sự ra mắt cũng trong ngày hôm nay tại CES của thế hệ chip mới Sandy Bridge của Intel, Microsoft cũng trình diễn một loạt thế hệ máy tính mới mà các nhà sản xuất sẽ tung ra thị trường trong vòng vài tháng tới. Đáng chú ý có chiếc Acer với hai màn hình cảm ứng, trong đó một màn hình nằm ở vị trí thường đặt bàn phím của laptop, màn hình này có thể sử dụng như một bàn phím ảo, nhưng cũng có thể sử dụng như một màn hình liên thông với màn hình trên, tạo thành một màn hình lớn mà người dùng có thể dùng tay để kéo, thả qua lại. Với một chiếc Asus của tương lai thì người dùng có thể lựa chọn tay, bàn phím rời, hoặc bút cảm ứng thế hệ mới để thực hiện hàng loạt thao tác thuận tiện trên màn hình.

 

Tại lễ khai mạc, ông Ballmer cũng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công nghệ và phát triển thị trường cho Windows Phone 7. Theo đó, hiện các nhà sản xuất đã cho ra đời 9 mẫu máy sử dụng hệ điều hành này ở 30 nước. Hiện đã có hơn 20.000 nhà phát triển phần mềm cho Windows Phone 7 và mỗi ngày cho ra đời thêm hơn 100 phần mềm mới.

 

CES do Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng Mỹ, đại diện cho hơn 2.000 doanh nghiệp điện tử tiêu dùng, tổ chức. Trung bình mỗi năm hơn 20.000 sản phẩm mới được giới thiệu tại đây trước khi được tung ra thị trường, vì vậy ngành công nghệ thế giới coi đây là màn trình diễn của tương lai. Triển lãm không dành cho đại chúng mà chỉ dành cho những người trong ngành công nghệ và báo giới. Năm nay ước tính CES tiếp đón hơn 120.000 khách tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có hơn 4.500 nhà báo, đến với khu vực triển lãm rộng tới hơn 500,000 mét vuông. Thành phố Las Vegas đông nghẹt người trong những ngày này.

 

Ngày 6/1 (giờ Las Vegas), CES đã chính thức mở cửa cho khách tham quan. Dưới đây là video do PV Dân trí thực hiện, gửi về từ Las Vegas:
 
 
 
Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về CES 2011. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi.
 
Tuấn Anh
(từ Las Vegas)
Dòng sự kiện: Triển lãm CES 2011