CEO Zuckerberg “úp mở” về smartphone mang thương hiệu Facebook

(Dân trí) - Trước những tin đồn liên tục xuất hiện về việc Facebook ra mắt chiếc smartphone mang thương hiệu của riêng mình, đích thân CEO Mark Zuckerberg đã lên tiếng một cách “úp mở” càng khiến nhiều người tin hơn vào sự tồn tại của smartphone mang thương hiệu Facebook.

Phát biểu tại sự kiện công bố kết quả tài chính vào hôm nay, khi được hỏi về ý định sản xuất chiếc smartphone đầu tiên mang thương hiệu của Facebook, đích thân CEO Mark Zuckerberg đã lên tiếng về vấn đề này:

“Có rất nhiều điều mà bạn có thể xây dựng trên nhiều hệ điều hành khác nhau”, Zuckerberg cho biết. “Tuy nhiên xây dựng một chiếc điện thoại lại không mang lại nhiều ý nghĩa để chúng tôi thực hiện điều đó”.

Chưa dừng lại ở đó, Mark Zuckerberg tiếp tục cho biết, với cách sử dụng từ một cách cẩn thận và kỹ lưỡng: “Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều về câu hỏi này (về việc Facebook có sản xuất điện thoại hay không - PV). Chúng tôi không chỉ muốn là một ứng dụng dành cho mọi người, mà muốn tích hợp một cách sâu nhất có thể vào bên trong hệ thống”.

Ra mắt smartphone mang thương hiệu riêng sẽ giúp Facebook thu được nhiều thành công hơn?
Ra mắt smartphone mang thương hiệu riêng sẽ giúp Facebook thu được nhiều thành công hơn?

Thông tin “úp mở” này của Mark Zuckerberg càng khiến nhiều người tin vào việc Facebook sẽ ra mắt chiếc smartphone mang thương hiệu của riêng mình, với hệ điều hành được thiết kế riêng để tích hợp Facebook một cách mạnh mẽ nhất.

Tin đồn về sự ra mắt của smartphone Facebook đã xuất hiện từ khá lâu và càng ngày những tin đồn này càng có thêm cơ sở.

Vào tháng 11 năm ngoái, một nguồn tin tiết lộ với trang công nghệ AllThingD về việc Facebook đang hợp tác dùng HTC để phát triển chiếc smartphone mang tên gọi Buffy mà sẽ ra mắt thị trường trong vòng 12 đến 18 tháng tới.

Theo nguồn tin này tiết lộ, Buffy sẽ sử dụng nền tảng Android đã được thiết kế lại để hỗ trợ Facebook mạnh mẽ hơn cũng như hỗ trợ HTML5 được tốt hơn.

Vào tháng 5 vừa qua, tờ báo The New York Times cũng đã tiết lộ Facebook đã thuê “rất nhiều” các cựu nhân viên của Apple, những người đã từng tham gia trong quá trình phát triển iPhone và iPad, để giúp Facebook phát triển phần cứng, mà cụ thể là chiếc điện thoại Facebook. 

Gần đây nhất, hãng tin Bloomberg cũng đã trích dẫn nguồn tin thân cận với Facebook để khẳng định rằng chiếc smartphone mang thương hiệu đầu tiên của Facebook sẽ lộ diện vào giữa năm sau.

Trong khi Mark Zuckerberg cho rằng việc sản xuất smartphone không mang lại nhiều ý nghĩa cho mạng xã hội này, thì các chuyên gia phân tích thị trường lại cho rằng smartphone mang thương hiệu riêng sẽ giúp Facebook rất nhiều.

Facebook trước đây đã bị chỉ trích vì sự chậm trễ trong việc tương thích với các nền tảng di động, khi mà xu thế di động đã phát triển từ trước khi Facebook kịp tương thích. Thậm chí một quý quản lý đầu tư mới đây đã dự đoán rằng nếu tiếp tục chậm trễ như vậy, Facebook sẽ bị “khai tử” vào năm 2020.

Một chiếc smartphone mang thương hiệu Facebook, với hệ điều hành thiết kế riêng cho Facebook có thể giúp Facebook xóa bỏ sự chậm trễ này, thu hút nhiều hơn người sử dụng mạng xã hội của mình cũng như làm ra nhiều tiền hơn nhờ quảng cáo.

Dù sao, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn và dự đoán vẫn chỉ là dự đoán. Liệu Facebook sẽ tiếp tục tập trung vào nỗ lực để cải thiện các ứng dụng của mình cho phù hợp hơn trên các nền tảng di động, hay sẽ ra mắt một nền tảng di động hoàn toàn dành riêng cho mình để phù hợp hơn với người sử dụng Facebook? Có lẽ chỉ Facebook và thời gian mới có được câu trả lời.

Phạm Thế Quang Huy
Tổng hợp