CEO của Apple và Samsung không thể "làm hòa"

(Dân trí) - Mặc dù dành tới 16 tiếng đồng hồ trong vòng hai ngày bên bàn đàm phán nhưng CEO Apple, Tim Cook và người đồng cấp bên phía Samsung đã không thể đi đến được một thỏa thuận cuối cùng nào để sớm kết thúc cuộc chiến tranh chấp bằng sáng chế giữa hai bên.

Theo một bản báo cáo mới đây từ tờ Korea Times (Hàn Quốc), Tim Cook và CEO của Samsung Choi Gee-sung đã gặp gỡ nhau theo sự dàn xếp của tòa án Bắc California để cùng nhau "tháo gỡ" một số vụ kiện tụng lẫn nhau liên quan đến bằng sáng chế. Tuy nhiên, có vẻ như hai vị lãnh đạo cao cấp của hai hãng công nghệ lớn này đã không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Tờ Korea Times khẳng định, hai giám đốc điều hành của Apple và Samsung đã không thể đạt được một thỏa thuận rõ ràng nào thông qua các cuộc đàm phán, do đó, hai công ty này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đấu đá với nhau tại tòa án.

CEO của Apple và Samsung không thể làm hòa
CEO Apple, Tim Cook và CEO Samsung Choi Gee-sung đã không thể tìm được tiếng nói chung bên bàn đàm phán

Hồi tháng 4, chánh án tòa án tại Bắc California, Lucy Koh đã đề nghị Tim Cook và Choi Gee-sung cùng đội ngũ cố vấn pháp lý của hai bên gặp gỡ nhau tại San Francisco để cùng đi đến một thỏa thuận nhằm xoa dịu những bất đồng giữa hai bên. Chánh án Lucy Koh khẳng định tại thời điểm đó rằng thời gian dành cho hai bên hòa giải sẽ kéo dài đến ngày 30/7 tới nhưng nếu không có bất cứ thỏa thuận nào được kí kết, tòa án có thể buộc phải tiếp tục cho hai công ty tiếp tục tham gia những cuộc đàm phán vào năm tới nhằm phù hợp với quy mô cuộc chiến pháp lý này.

Mặc dù cả hai giám đốc điều hành của Apple và Samsung đã không đạt được một thỏa thuận nào nhưng có vẻ như họ đã rất cố gắng để có được một kết quả gì đó. Chuyên gia về vấn đề bản quyền Florian Mueller của trang tin FOSS Patents, người đã theo dõi sát sao những vụ kiện này cho biết thẩm phán Joseph Spero vừa tiết lộ rằng Tim Cook và Choi Gee-sung dã dành tới 9 tiếng đồng hồ để đàm phán vào ngày 21/5 và 7 tiếng đồng hồ để thảo luận về các vụ kiện vào ngày 22/5.

Apple và Samsung đã phát động và mở rộng quy mô cuộc chiến tranh chấp bằng sáng chế ngày càng căng thẳng giữa hai bên trên khắp thế giới. Cả hai bên đều cáo buộc bên kia vu phạm những bằng sáng chế mà họ đang sở hữu liên quan đến phần cứng và phần mềm di động cũng như tìm kiếm lệnh cấm bán sản phẩm của đối thủ. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa bên nào chiếm được ưu thế trong cuộc chiến này.

Cả Apple và Samsung hiện chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về những thông tin trên.

Võ Hiền
Theo Cnet