“Đại hội Hacker mũ trắng" 2005:

Cần một sân chơi để hacker “hướng thiện”!

Hôm qua (15/11), “đại hội hacker mũ trắng” diễn ra tại dinh Thống Nhất (TPHCM) với sự tham gia của đông đảo bạn trẻ, các doanh nghiệp và những hacker.

Tại đại hội, các công ty bảo mật cảnh báo khả năng bảo mật, chống lại sự xâm nhập... của rất nhiều hệ thống thông tin hiện nay rất kém.

Trong khi đó, việc tấn công các trang web, xâm nhập các kho dữ liệu, thả virus làm tê liệt nhiều hệ thống máy tính... là công việc tương đối dễ dàng so với khả năng của nhiều bạn trẻ am hiểu chuyên môn, đặc biệt am hiểu về hệ thống mạng.

Theo thông tin từ một “hacker mũ trắng”, cả nước có một số nhóm có thể gọi là “hacker mũ đen”, cụ thể: TPHCM có hai, Đà Lạt có một, Đà Nẵng có một và Hà Nội có hai. Thành viên của các nhóm sinh sống, làm việc tại nhiều nước. Họ là những người còn rất trẻ, thích chứng tỏ khả năng, là những “công dân” thường trực trên mạng; am hiểu về kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức về mạng máy tính; đam mê...

Theo bạn Phạm Trọng Điểm - Công ty Nam Trường Sơn - việc tập hợp, qui tụ những tài năng thuộc các “phái” hacker là nhu cầu có thật trong thực tế. Một trong những đặc điểm của các hacker là “muốn chứng minh khả năng, tài năng...” nên cần tạo được một sân chơi “hướng thiện” dành cho các “phái” hacker, trong đó cần có thủ lĩnh đủ uy tín, khả năng chuyên môn và một cơ chế hỗ trợ hoạt động cho họ thì có thể sẽ tập hợp, sử dụng khả năng của họ cho những mục đích có ý nghĩa...

Theo Quốc Thanh

Tuổi trẻ