Camera 5 "mê" nhỏ nhất trong dòng PowerShot

Canon PowerShot SD400 nổi bật với chip xử lý ảnh cao cấp, các phụ kiện độc nhất vô nhị và nhiều hiệu ứng màu độc đáo, đây là máy ảnh lý tưởng dành cho cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và bán chuyên.

SD400, còn được gọi là IXUS 50, là phiên bản nâng cấp của SD300 (hay IXUS 40) với cùng kiểu dáng thời trang thanh mảnh, lớp vỏ thép không rỉ. Tuy nhiên, so với phiên bản đàn anh, SD400 có thêm nhiều tính năng mới hơn.

SD400 có ống kính 35-105 mm độ zoom quang 3x hoạt động theo cơ chế chuyển động ra vào thân máy. Với ống kính này, máy có thể chụp ảnh ở độ phân giải tối đa 2.592x1944 pixel và lấy nét tốt đối tượng nằm cách xa ống kính 3 cm ở chế độ chụp cận cảnh. Chip xử lý hình ảnh Digic II thế hệ thứ hai giúp SD400 nâng cao được các độ chính xác của các cấp độ màu và cân bằng ánh sáng trắng, từ đó nâng cao chất lượng ảnh.

      

Camera 5 "mê" nhỏ nhất trong dòng PowerShot - 1

Tốc độ xử lý nhanh của Digic II cho phép máy sử dụng các thuật toán xử lý phức tạp mà không hề làm giảm tốc độ đáp ứng. Phiên bản này chỉ mất hơn 1 giây để khởi động và có thể chụp liên tục với tốc độ 2,1 hình/giây cho đến khi đầy thẻ nhớ ở chế độ chụp liên tiếp. Ngay cả ở chế độ xem lại, SD400 cũng được hỗ trợ nhiều chức năng mới để tăng tốc độ xử lý hình ảnh, chẳng hạn như chức năng "nhảy cóc" (Image Jump), cho phép người sử dụng lướt nhanh qua 10 tới 100 ảnh để tìm một kiểu ảnh nào đó. Ngoài ra, tốc độ xoay ảnh của máy cũng rất nhanh.

Màn hình tinh thể lỏng TFT 2 inch có độ phân giải 118.000 pixel, hiển thị tốt hình ảnh trong mọi điều kiện ánh sáng. SD400 có thêm chức năng QuickBright để tăng độ sáng của màn hình lên mức cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định, rất tiện dụng khi dùng trong môi trường ánh sáng mạnh. Việc ngắm chụp trong điều kiện ánh sáng yếu cũng trở nên dễ dàng hơn với chức năng Night Display, giúp tăng độ sáng cho hình ảnh mà không làm ảnh hưởng đến độ phơi sáng của ảnh chụp.

Một trong những tính năng mới của SD400 là chức năng "Hold", cho phép hiển thị một kiểu ảnh mới chụp trong thời gian không hạn chế sau khi bấm máy và sau đó xóa ngay nếu muốn mà không cần phải chuyển sang chế độ xem lại. Sau đó, máy sẽ tự động quay lại ngay chế độ chụp khi nút bấm chụp được nhấn lần nữa. Điểm mới nữa là chức năng My Colours cho phép bạn điều chỉnh màu sắc của cả ảnh tĩnh và ảnh video trước khi bấm máy. My Colours có 9 hiệu ứng màu trong đó có Colour Swap - công cụ cho phép thay thế màu này bằng màu khác, Colour Accent - có thể chuyển đổi tất cả các vùng màu của ảnh sang một màu duy nhất chỉ để lại một vùng. Đặc biệt, chức năng Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red cho phép người sử dụng chỉ tập trung vào một trong 3 màu cơ bản: xanh lục, xanh dương và đỏ; Lighter hoặc Darker Skin Tone (tông màu da nhạt hoặc thẫm) giúp làm tăng độ sáng hoặc tối của màu da người mà không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng màu sắc của các vùng xung quanh. Để bảo đảm chất lượng ảnh, tính năng lọc nhiễu Noise Reduction sẽ được tự động kích hoạt khi bạn chọn tốc độ chụp là 1,3 giây hay chậm hơn. 

Camera 5 "mê" nhỏ nhất trong dòng PowerShot - 2

SD400 có tất cả 10 chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn, trong đó có 6 chế độ "Special Scenes" (cảnh chụp đặc biệt), giúp tạo ra những bức ảnh như ý trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách phối hợp các thông số cân bằng trắng, độ phơi sáng và các thông số khác một cách tối ưu. Đặc biệt, bạn sẽ thấy có thêm cả chức năng chụp dưới nước (Under Water) vì Canon thiết kế cho SD400 bộ vỏ chống nước và cho phép chụp trong mọi điều kiện thời tiết. Nếu là người có kinh nghiệm, bạn có thể chọn chế độ điều chỉnh bằng tay đối với các thông số cân bằng ánh sáng trắng, đo sáng, độ nhạy sang và tốc độ trập.

Thời gian chụp hẹn giờ của SD400 khá dài, tối đa là 30 giây, trong khi đa số các máy ảnh khác đều chỉ cho phép hẹn giờ trong khoảng thời gian 10 giây.

SD400 cũng có nhiều tính năng cao cấp mới ở chế độ quay video. Hiệu ứng màu My Colours cũng có thể ứng dụng vào biên tập video và bạn cũng có thể phóng to hình ảnh khi quay phim bằng zoom số. Người sử dụng có thể quay những đoạn video 640x480 pixel tốc độ 60 hình/giây với thời lượng 1 phút. SD400 cũng có chế độ quay chậm như các máy quay. Để tăng chất lượng những đoạn phim quay chậm, máy cho phép bạn điều chỉnh tới 5 mức tốc độ, trong khi các thông số cân bằng trắng và độ phơi sáng được điều chỉnh tự động trong quá trình quay video. Nếu muốn quay video để gửi cho người thân qua email, bạn nên chọn chế độ "Compact" để quay ở độ phân giải 160x120 pixel, tốc độ 15 hình/giây, khi đó thời lượng của phim tăng lên đến 3 phút.

Đèn flash gắn ngoài.

  Đèn flash gắn ngoài.

Khi chụp ảnh, người ta thường chụp theo chiều ngang của màn hình. Nhưng trong nhiều tình huống bạn vẫn chọn chụp theo chiều dọc màn hình (cầm máy theo chiều dọc) vì như vậy phù hợp hơn. Khi đó, điều mà bạn quan tâm là những kiểu ảnh chụp theo chiều dọc sẽ được hiển thị trên màn hình như thế nào ở chế độ xem lại. Với SD400, tất cả các kiểu ảnh sẽ được hiển thị theo chiều ngang nhờ một cảm biến phương hướng hình ảnh thông minh có khả năng tự động xoay những ảnh chụp theo phương dọc của màn hình sang chiều ngang trước khi lưu trữ vào bộ nhớ.

Thông số kỹ thuật
Kích thước: 86x53x21 mm
Nặng: 130 g (cả pin và thẻ nhớ)
Cảm biến: CCD 1/2,5 inch, 5 Megapixel
Độ mở ống kính: f2,8-f4,9
Zoom số: 4x
Tốc độ chụp: 1/1.500-15 giây
Cơ chế lấy nét: tự động, đo lường
sự tương phản
Khoảng lấy nét: 50 cm - vô cực
Đo sáng: ma trận, ưu tiên trung
tâm, tâm điểm
ISO: 50, 100, 200, 400, tự động
Chế độ cảnh chụp: 10
Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, đèn nóng sáng, trời có mây,
đèn huỳnh quang, tự thiết lập
Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ, cưỡng bức, đồng bộ chậm, tự động kèm khử mắt đỏ
Giao tiếp: USB
Khe ngắm: quang học
Thẻ nhớ: Secure Digital

Những phụ kiện của SD400 cũng sẽ khiến người mua phải chú ý. Một trong những phụ kiện cao cấp đi kèm với SD400 là bộ vỏ All Weather (mọi thời tiết) AW-DC30, bảo vệ máy chống lại sự xâm nhập của bụi, ẩm và nước, nhờ đó người sử dụng có thể ghi hình ở mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Phụ kiện đáng chú ý nữa là đèn flash gắn ngoài công suất cực mạnh HF-DC1 giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn khi chụp trong đêm. Đèn flash gắn ngoài này có khả năng làm việc đồng bộ với đèn flash của máy nên bạn không phải lo lắng đến nguy cơ đèn nháy trước đèn nháy sau. Độ sáng của đèn flash sẽ được máy tự động điều chỉnh ở 3 mức dựa trên độ mở ống kính.

Ngay cả trong tính năng in, SD400 cũng có thêm tính năng mới. Như nhiều máy ảnh mới ra gần đây, máy hỗ trợ chuẩn in ảnh PictBridge để in ảnh trực tiếp không qua máy tính. Chỉ cần kết nối với máy in qua cổng USB và bạn sẽ có những tấm ảnh in (ở độ phân giải lớn nhất có thể đạt đến kích thước A3). Ngoài kiểu in theo chỉ số, in theo thứ tự, máy còn cho phép in đoạn video ra nhiều ảnh.

Những phần mềm đi kèm SD400 bao gồm ZoomBrowser EX 5.1 (Windows) và ImageBrowser 5.1 (Mac) để xem, quản lý và tìm các file ảnh. Các phần mềm khác gồm có PhotoStitch, PhotoRecord và ArcSoft PhotoStudio. SD400 được hỗ trợ giao thức chuyển dữ liệu ảnh (Picture Transfer Protocol), cho phép kết nối với tất cả các máy tính chạy Windows XP (SP1 – 2) và Mac OS X (v10.1.5 - 10.3) mà không cần phải cài đặt ổ đĩa.

SD400 có 2 phiên bản màu xám bạc và bạc. Giá bán: 399 USD.

Theo Số Hóa