AT&T tìm cơ hội hợp tác ở Việt Nam

Hãng viễn thông Mỹ AT&T muốn tìm kiếm cơ hội cung cấp sản phẩm, dịch vụ địa phương hóa tại Việt Nam.

Ngày 2/3, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã tiếp và làm việc với bà Mary Anne Hicks, Phó Chủ tịch phụ trách mảng kế hoạch và kỹ thuật mạng lưới quốc tế của hãng viễn thông AT&T (Mỹ) về mong muốn hợp tác với Bộ TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ địa phương hóa và chia sẻ kinh nghiệm phát triển viễn thông.

 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Nam Thắng khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài và từng bước mở cửa thị trường như cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

 

AT&T là nhà cung cấp các dịch vụ thoại, di động, băng rộng và truyền hình của Mỹ. Doanh thu năm 2009 của AT&T đạt 123 tỷ USD. Tại Việt Nam, AT&T đã thành lập văn phòng đại diện tại TP HCM, Hà Nội và đã có hoạt động hợp tác với Viettel vào năm 2006. 

 

Theo A.M

ICTNews