Apple “rút ruột” Tesla để lấn sân vào thị trường xe

(Dân trí) - Apple vừa lôi kéo thành công 2 kỹ sư cao cấp từ hãng xe điện Tesla và đội đua xe chuyên nghiệp Adretti Autosport, những người được cho là sẽ tham gia vào dự án xây dựng sản phẩm giúp Apple thực hiện tham vọng tấn công vào thị trường xe hơi.

Hai kỹ sư vừa được Apple tuyển dụng bao gồm David Masiukiewicz, cựu lập trình viên cao cấp máy CNC cho bộ phận nghiên cứu và phát triển nguyên mẫu phần cứng tại Tesla. Masiukiewicz có kinh nghiệm trong gia công khung gầm, hệ thống treo và các bộ phận của hệ thống truyền lực... trên xe.

David Masiukiewicz rời khỏi Tesla từ tháng 3 vừa qua và lập tức đầu quân cho Apple vào tháng 4 này. Giải thích cho lý do gia nhập Apple, Masiukiewicz cho biết: “Apple đã mang đến cho tôi rất nhiều lý do thuyết phục để làm việc với họ”.

Apple thực sự có tham vọng lấn sân vào thị trường xe?
Apple thực sự có tham vọng lấn sân vào thị trường xe?

David Masiukiewicz không phải là nhân viên đầu tiên của Tesla bị Apple “rút ruột”, trước đó Apple cũng đã lôi kéo thành công Chris Poritt, nguyên Phó chủ tịch phụ trách Cơ khí tại Tesla.

Người còn lại “đầu quân” cho Apple là Kevin Harvey, Giám sát máy CNC tại đội đua xe Andretti Autosport, đội đua tham gia nhiều giải đua chuyên nghiệp như IndyCar và Global Rallycross.

Cả 2 sẽ làm việc tại Phòng nghiên cứu Hiện thực hóa Ý tưởng sản phẩm, nơi xây dựng nguyên mẫu của những sản phẩm mới của Apple. Với năng lực và chuyên môn của 2 kỹ sư này, giới công nghệ tin chắc rằng họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các bộ phận phần cứng, linh kiện cho nguyên mẫu của chiếc xe đầu tiên mà Apple đang âm thầm phát triển.

Phòng nghiên cứu này trước đây cũng là nơi đã xây dựng nguyên mẫu các sản phẩm chiến lược của Apple như máy tính Mac thế hệ mới, các thiết bị chạy iOS (iPhone, iPad...) và nhiều sản phẩm khác... nguyên mẫu chiếc xe đầu tiên của Apple cũng được cho là đang được phát triển tại đây.

Trước đó, Apple cũng đã tuyển dụng nhiều chuyên gia đang làm việc tại các hãng xe lớn như Ford, GM, Volkswagen, Bosch... để tham gia vào dự án bí mật của hãng.

Mặc dù Apple chưa lên tiếng xác nhận nhưng theo những thông tin bị rò rỉ từ chính nội bộ Apple và các động thái gần đây cho thấy “quả táo” đang thực sự có tham vọng lấn sân vào thị trường xe, dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2019 hoặc 2020.

T.Thủy