Apple bị tố sử dụng ảnh quảng cáo MacBook không xin phép

(Dân trí) - Sabine Liewald, một nhiếp ảnh gia Thụy Sĩ vừa đâm đơn kiện Apple vì đã sử dụng bức ảnh nghệ thuật chụp một con mắt được trang điểm cầu kì để quảng cáo cho dòng sản phẩm MacBook mới của hãng mà không xin phép.

Sabine Liewald tuyên bố Apple đã sử dụng sai mục đích một trong những bức ảnh của cô khi đưa nó vào sử dụng trong chiến dịch quảng bá cho dòng máy tính MacBook Pro mới ra mắt.

Nhiếp ảnh gia này cho biết Apple đã mua lại quyền sử dụng ảnh chụp con mắt của một người mẫu để chỉ với mục đích trang trí, chứ không phải vì mục đích thương mại. Đơn khiếu nại của nhiếp ảnh gia Sabine Liewald chỉ rõ Apple đã sử dụng bức ảnh con mắt trong quảng cáo của hãng, bao gồm cả trên website chính thức.

Apple bị kiện vì sử dụng bức ảnh này để quảng cáo cho MacBook Pro mới
Apple bị kiện vì sử dụng bức ảnh này để quảng cáo cho MacBook Pro mới

Đơn kiện của nhiếp ảnh gia Sabine Liewald đã được đệ trình lên một tòa án ở New York hồi đầu tuần này, yêu cầu tòa xác định thiệt hại và đòi bồi thường. Sabine Liewald khẳng định bức ảnh đã được đăng kí bản quyền và "được bảo vệ theo công ức Byrne".

Apple hiện chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về vụ việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple bị kiện bởi một nhiếp ảnh gia. Louis Psihoyos đã kiện Apple hai lần, một lần vào năm 2007 và một lần vào năm 2009 vì hành vi sử dụng một hình ảnh giống như bức ảnh "1000 TVs" của nhiếp ảnh gia này trong một chương trình quảng cáo cho sản phẩm set-top box TV của Apple.

Võ Hiền