Ấn Độ: Phụ nữ chưa chồng không được dùng ĐTDĐ

(Dân trí) - Phụ nữ chưa chồng trong ngôi làng Lank ở Ấn Độ không được dùng ĐTDĐ để tránh xảy ra những cuộc hôn nhân không được cho phép, một quan chức địa phương cho hay.

Ấn Độ: Phụ nữ chưa chồng không được dùng ĐTDĐ - 1


Chính quyền Lank, ở Baliyan thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, vừa ra quy định các nam thanh niên chưa vợ ở đây có thể sử dụng nhưng phải dưới sự giám sát của phụ huynh. Trong khi đó, phụ nữ chưa chồng không được phép sử dụng điện thoại cầm tay. Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ địa phương ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích quy định trên hoàn toàn lạc hậu và không công bằng.

 

Các quan chức ngôi làng này lo ngại các cặp đôi nam nữ bí mật gọi điện để cùng nhau bỏ trốn và kết hôn mà không được sự cho phép của gia đình và địa phương.

 

Nam nữ ở ở Baliyan, thuộc bang Uttar Pradesh vẫn đang phải tuân thủ theo các cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp, đôi khi còn không có sự gặp gỡ giữa 2 bên.
 
T.Vũ