Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013:

“2013 sẽ là năm bản lề của nhiệm vụ ứng dụng CNTT”

(Dân trí) - Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bộ TT-TT tổ chức hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2013 vì đây sẽ là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT từ 2011-2015.

“2013 sẽ là năm bản lề của nhiệm vụ ứng dụng CNTT”

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bộ TT-TT tổ chức.
 
Hội nghị đã tổng kết các hoạt động của ngành CNTT - Viễn thông Việt Nam trong năm qua đã gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế khủng hoảng, nhưng vẫn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, ngành công nghiệp CNTT tiếp tục phát triển với năng suất và hiệu quả cao. Về máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2012 là 6,98 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2011 (2,85 tỷ USD). Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 11 tháng qua với 1,68 tỷ USD, tăng 81,5%; tiếp theo là EU: 1,38 tỷ USD, tăng 88,9%; Hoa Kỳ: 807 triệu USD, tăng 62,9% và Malaixia: 777 triệu USD, tăng gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Về điện thoại các loại và linh kiện: Tổng trị giá xuất khẩu trong 11 tháng là 11,34 tỷ USD (tăng 5,68 tỷ USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011).

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 11 tháng qua là EU với 5,08 tỷ USD, tăng 1,9 lần và chiếm 44,8% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là Tiểu Vương quốc Arập thống nhất: 1,31 tỷ USD, tăng 4,4 lần; Nga: 690 triệu USD, tăng 38,8%; Hồng Kông: 460 triệu USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng doanh thu công nghiệp phần mềm và dịch vụ, nội dung số duy trì được mức tăng trưởng khá, lần lượt đều vượt mốc 01 tỉ USD.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong năm qua với việc tăng thứ hạng chính phủ điện tử thêm 7 bậc, trong đó Việt Nam xếp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 9 tại Châu Á. Tuy vậy, Phó thủ tướng chưa hài lòng với vị trí 83 của Việt Nam trên thế giới trong việc ứng dụng CNTT.

 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh lĩnh vực phần mềm và phần cứng trong năm qua đã phát triển nhưng chưa được cao như các năm trước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá cao hai tập đoàn VNPT và Viettel đã giữ mức tăng trưởng cao với doanh số 130 nghìn tỷ (VNPT) và 140 nghìn tỷ (Viettel).

 

Về kế hoạch trong năm 2013, Phó Thủ tướng nhấn mạnh bối cảnh kinh tế Việt Nam sẽ vẫn còn khó khăn nhưng các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong chính phủ vì lâu nay việc ứng dụng thiên về các hoạt động hành chính chưa đưa CNTT vào ứng dụng trong giao thông, y tế, công cộng.

 

Phó Thủ tướng cho rằng 2013 là năm bản lề đối với Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin-truyền thông và Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015.

 
“Đề nghị Bộ, Sở TT-TT ở các tỉnh thành phối hợp để rà soát để triển khai các chương trình đã được phê duyệt vì nếu không thực hiện trong năm 2013 thì nhiệm vụ trong 5 năm sẽ kết thúc năm 2015 sẽ không thể hoàn thành”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao nhiệm vụ quan trọng.
 
Khôi Linh