15 triệu malware mới được phát hiện năm 2008

(Dân trí) - Chỉ riêng trong năm nay, 15 triệu phần mềm độc hại mới sinh sôi đã khiến cho ngành phần mềm an ninh hoang mang cố gắng truy lùng để nằm bắt được tính phức tạp của chúng nhằm phá vỡ mọi âm mưu của kẻ gian.

Hãng bảo mật Kaspersky Lab vừa tổ chức buổi họp báo tại Moscow (Nga) để công bố một con số đáng ngạc nhiên như vậy. Theo đó, số malware độc hại mới của năm nay tăng với tốc độ chóng mặt, trong khi đó, năm 2007, chỉ có 2 triệu malware phát sinh.

“Điều này chẳng có gì ngạc nhiên bởi chúng ta biết được “chiến lợi phẩm” của giới tội phạm mạng năm nay đạt không dưới 100 tỷ USD”, Tổng giám đốc Eugene Kaspersky của Kaspersky Lab, nói. “Ngành công nghiệp bảo mật thật sự đang rất hoang mang và nhiệm vụ đặt ra giờ đây là phải đầu tư vào công nghệ để ngăn chặn các mưu đồ của kẻ xấu”.

 

Ước tính cả thế giới có đến hàng chục nghìn người tham gia vào “hiệp hội” tội phạm mạng.

 

T.Vũ

Theo VNuNet