10 tuyệt phẩm của Sony Ericsson
(Dân trí) - Hai năm trở lại đây quả là thời kỳ khởi sắc của Sony Ericsson. Với doanh số bán ra hơn 26 triệu chiếc điện thoại chỉ trong quý 4/2006, bộ đôi Nhật - Thụy Điển này có thể chứng minh họ là tay chơi lớn trong thế giới mobile. Tạp chí Business Week đã có bài giới thiệu 10 sản phẩm đỉnh cao của tên tuổi này.
T610 Camera Phone
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 3/2003
Đã ngừng sản xuất
Nhờ T610, Sony Ericsson mới lại nhìn thấy lợi nhuận vào cuối năm 2004. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên do Sony và Ericsson hợp tác sản xuất, bởi tất cả các mẫu điện thoại trước đó đều “tận dụng” từ dòng sản phẩm hiện hữu hoặc của Sony hoặc của Ericsson.
W800i Walkman Music Player
Giá: 279 -309 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 2/2005
Trước Sony Ericsson's W800, mẫu điện thoại đầu tên đính kèm thương hiệu Walkman, trên thị trường đã xuất hiện không ít những “con dế” kiêm nhiệm chức năng MP3.
Tuy nhiên W800 vẫn tạo nên cơn sốt nho nhỏ bởi nó là điện thoại đầu tiên “tôn vinh” chức năng nghe nhạc lên vị trí hàng đầu. Thành công của W800 cho thấy các nhà bình luận đã hoàn toàn sai khi đánh giá thương hiệu Walkman chỉ còn là “di vật” lỗi thời từ những năm xưa cũ.
K800i Cyber-shot Camera Phone
Giá: 396 -420 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 2/2006
Kiểu dáng sành điệu, đa chức năng, K800 là “đứa con” tài năng vượt trội mà các nhà quan sát từ lâu đã kỳ vọng ở bộ đôi Sony-Ericsson. Máy ảnh 3,5 megapixel, điều chỉnh tiêu cự tự động của K800 có thể sáng ngang với máy ảnh kỹ thuật số. Ngoài ra, K800 còn cho phép kết nối mạng 3G UMTS cùng với dịch vụ roaming toàn cầu.
W950i Walkman Music Player
Giá: 560 -700 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 2/2006
Đứng đầu dòng điện thoại nghe nhạc Walkman của Sony Ericsson có giá ngang ngửa một chiếc laptop, nhưng đổi lại W950i mang tới một danh sách những chức năng dài vô tận: e-mail, đài phát thanh FM, ghi âm, ứng dụng tổ chức cơ bản, đặc biệt là máy nghe nhạc số với bộ nhớ trong lên tới 4 GB.
W850i Walkman Music Player
Giá: 400 -450 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 4/2006
Ở khúc giữa của dòng nghe nhạc Walkman cao cấp, W850i nhấn mạnh vào tính năng chụp hình bằng máy ảnh số 2.0 megapixel, bao gồm digital zoom 4X, chế độ chụp đêm, đèn flash, ghi nhớ ngày tháng, chụp tự động... Nhiều người tự hỏi không biết nên gọi đó là điện thoại chụp ảnh hay máy ảnh có chức năng nghe gọi?
W300i Walkman Music Player
Giá: 225 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 2/2006
W300 là mẫu điện thoại nghe nhạc dòng Walkman đầu tiên nhắm vào thị trường cấp thấp, với những tính năng cơ bản không khác gì các mẫu cấp cao như: máy ảnh VGA, nghe nhạc chất lượng cao mà không cần phụ kiện rườm rà...
W300 là một trong hai mẫu điện thoại Walkman duy nhất được nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Cingular của Mỹ chọn lựa để bán cho khách hàng.
W200i Walkman Music Player
Giá: chưa công bố
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 1/2007
W200i được Sony Ericsson gửi gắm hy vọng chinh phục các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Pakistan, Brazil. Với giá chưa đến 100 USD, W200i sẽ nhắm tới đối tượng là những người muốn nâng cấp điện thoại ngoài tính năng nghe gọi đơn giản.
Loa MPS 60 Mobile
Giá: 40 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý1/2006
Giống iPod, Sony Ericsson cũng mang đến cho sản dòng điện thoại nghe nhạc Walkman một loạt những phụ kiện và sản phẩm hỗ trợ đi kèm. Loa MSP 60 có thể kết nối tới bất cứ chiếc điện thoại Walkman nào, cho phép người sử dụng nghe MP với âm lượng vừa phải khi đi trên đường.
Đồng hô Bluetooth MBW-100
Giá: 239 -370 USD
Thời điểm có mặt trên thị trường: quý 4/2006
Tuyệt phẩm thiết kế của Sony Ericsson hợp tác cùng Fossil cho phép người sử dụng quản lý cuộc gọi, viết tin nhắn, nghe nhạc mà không cần phải... rút điện thoại ra. Có nghĩa là trong trường hợp họp hành liên miên, bạn có thể kín đáo làm xử lý các cuộc gọi và tin nhắn mà không làm người khác phật lòng.
Tìm Video về các Tuyệt Phẩm của Sony Erisson tại Baamboo.com
Khôi Vinh
Theo Business Week