10 phụ kiện iPod kì quặc nhất

(Dân trí) - Apple iPod là máy nghe nhạc cho “người sành điệu”, nhưng không phải tất cả phụ kiện dành cho iPod cũng đều mang lại ấn tượng “sành điệu” tương ứng.

 

 

 

1. Túi đựng đàn Pop-n-play

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 1
 

Túi đựng đàn chuyên dùng cho Bass và Ghita điện tử này thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng theo nhà sản xuất có gắn kèm túi đựng iPod với màn hình nằm ngay dưới vị trí vai khi đeo túi. Dây tai nghe sẽ được vòng qua một ống cao su đến tai người đeo mà không phải lộ ra ngoài. Một sản phẩm hết sức lý tưởng khi đeo trên vai, nhưng liệu có thể đeo chiếc túi nặng trịch cả ngày chỉ để… nghe iPod?

 

2. Tăng âm “chuyên dùng” Whoom! Earbud Endhancer

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 2

 

Tai nghe là điểm yếu nhất của iPod, và thông thường chiếc earphone đi kèm sẽ bị “bỏ xó” ngay sau khi mua về để nhường chỗ cho sản phẩm “nghe được” hơn. Có lẽ để tiết kiệm chi phí cho người mua, hãng Hearing Components tung ra sản phẩm chuyên dùng cải thiện chất lượng âm thanh cho tai nghe iPod, với đầu tai nghe bằng bọt biển  “vươn ra” chui sâu vào ống tai, và cái tên cực kì .. ấn tượng: Whoom! Earbud Enhancers! Được làm bằng chất liệu tốt nhất với lời quảng cáo giảm ồn, giữ chắc earphone trong ống tai, sản phẩm có cái giá không hề dễ chịu: 20  đô la Mỹ.

 

3. Sony CDX-h905iP Marine Stereo

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 3
 

Chiếc CD receiver có cái tên rất “ngầu” Thuỷ Quân Lục Chiến (Marine) này là sản phẩm đầu tiên của Sony có khả năng chống thấm nước, chịu nắng, chống rỉ đầy bền bỉ. Giá: 350 đô la.

 

4. Sách thánh ca hay túi đựng iPod?

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 4
 

Túi đựng iPod mang cái tên HymnBook này được thiết kế giống hệt sách thánh ca thông thường và vừa vặn với iPod Video loại 30-80GB. “Cuốn sách” cho phép bảo vệ ipod trong khi vẫn chỉnh bài hát, sạc pin hoàn toàn bình thường. Giá: 20 đô la.

 

5. Loa ngoài Retro block

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 5

 

Bộ loa ngoài đầy ấn tượng mang phong cách xếp hình Lego này dùng pin iPod nên không cần thêm pin phụ: chỉ cần cắm vào iPod và .. tận hưởng âm thanh Lego đủ màu sắc. Sản phẩm dùng cho iPod Classic, nano và mini, với cái giá 25 đô la.

 

6. Griffin Disko cho iPod

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 6

 

Quá chán ngán các loại vỏ iPod đơn điệu bán đầy trên thị trường? Tại sao không giúp chiếc iPod của bạn “toả sáng “với Disko for iPod của Griffin? Đúng như tên gọi Disko, sản phẩm này “mặc” cho iPod một bộ áo sặc sỡ màu sắc: vòng đèn led xung quanh “bánh xe” click wheel sẽ nhấp nháy 5 kiểu khác nhau, với cái giá khá rẻ: 5 đô la.

 

7. “Vòng đội đầu” iPod

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 7
 

Người Nhật luôn đi đầu với những ý tưởng kì quặc, và vòng đội đầu Vionia của hãng Thanko không phải ngoại lệ. Cắm iPod vào chiếc vòng đội đầu thể thao này, và bạn sẽ cảm nhận được âm thanh muôn màu mà không cần đến tai nghe: sử dụng công nghệ truyền âm qua xướng, âm thanh từ iPod sẽ được truyền thẳng vào ống tai qua rung động của chiếc vòng. Giá: 100 đô la.

 

8. Loa .. Plasma

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 8
 

Bộ loa ngoài mang thiết kế đậm chất viễn tưởng này có cái tên cũng ấn tượng không kém: i.Sound Plasma. Là sản phẩm của hãng DreamGear, i.SoundPlasma có tới 4 loa quay sang 4 phía, và bộ đèn nhấp nháy theo điệu nhạc cực kfi bắt mắt. Tương thích với mọi dòng iPod, sản phẩm được bán với giá 70 đô la Mĩ.

 

9. E-light Indoor/Outdoor Entertainment Light

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 9
 

Sản phẩm có cái tên “dài ngoằng” này thực chất là bộ loa ngoài kèm đèn Led 6 chiếc, chạy được 6 tiếng với cả nhạc và đèn, hoặc 12 tiếng với chỉ đèn hoặc âm thanh. Giá: 100  đô la.

 

10. Roth Audio MC4 music Cocoon

 

10 phụ kiện iPod kì quặc nhất - 10
 

Bộ khuyếch đại âm thanh kì dị này được quảng cáo mang lại chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Đi kèm với sản phẩm là bộ điều khiển từ xa dùng được cả cho iPod. Chất lượng “miễn bàn”, nhưng giá cũng .. trên trời: 675đô la!

 

Hoàng Hải

Theo PCmag