“Yêu” hơn nhờ giày cao gót

(Dân trí) - Không ai phủ nhận sức hấp dẫn của đôi giày cao gót đối với nam giới. Vậy còn với phụ nữ? Khoa học đã chứng minh, việc mang giày cao gót sẽ làm đời sống tình dục của họ trở nên tuyệt diệu hơn.

Những đôi giày cao gót không chỉ làm đôi bàn chân trông thon thả hơn, làm cho các cơ ở vùng xương chậu nở nang hơn mà chúng còn có tác dụng tăng cường, kích thích các cơ liên quan với cực khoái.

 

Trước đây, giày cao gót bị kết tội là thủ phạm gây ra stress và tình trạng đau cơ nhưng ngày nay, những cảm giác này được bù đắp bởi một thứ đáng giá hơn thế. TS về tiết niệu học, Maria Cerruto khẳng định rằng một đôi giày cao gót cỡ vừa cũng đủ để mang lại những tác dụng như mong đợi.

 

66 phụ nữ trong độ tuổi dưới 50 đã tham gia vào nghiên cứu. TS Cerruto khám phá ra rằng những phụ nữ mà thường xuyên đi giày cao khoảng 4 – 5cm thì sẽ giảm 15% hoạt động điện ở cơ xương chậu. Điều này cũng có nghĩa là cơ ở khu vực này được nghỉ ngơi nhiều hơn khi mang giày cao gót, góp phần làm bộ cơ trở nên linh hoạt và dẻo dai hơn.

 

Một hướng dẫn từ dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua mạng NHS Direct đối với những người muốn cải thiện đời sống tình dục, đó là hãy quan tâm nhiều hơn tới các múi cơ ở vùng xương chậu dưới và nên chăm chỉ luyện tập để cải thiện đời sống tình dục. Đặc biệt, những phụ nữ vừa sinh con, nên tập luyện ít nhất 5 lần mỗi ngày.

 

Nhân Hà

Theo Agencies