Y tế học đường chưa được chú trọng

(Dân trí) - Theo đó, trong tổng số hơn 32 nghìn trường học thuộc các khối học, chỉ 20% số trường có phòng y tế. Tuy nhiên, phòng y tế của các trường học hoạt động lại chưa hiệu quả.

Đó là kết quả mới công bố của Cục Y tế dự phòng VN (Bộ Y tế). Trong tổng số 20% số trường có phòng y tế tập trung chủ yếu ở khối đại học, cao đẳng (60,4%), thấp nhất là bậc mẫu giáo, chỉ 7,2% số trường có phòng y tế.

Với các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, sơ cấp cứu còn thiếu, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế làm công tác y tế tại trường học còn quá ít, đa số không có bằng cấp chuyên môn về y tế mà chỉ là cán bộ kiêm nhiệm (chiếm đến gần 50%)... khiến các phòng y tế trường học nhiều khi có mà cũng như không, hoạt động chưa mang lại hiệu quả.

Riêng về cán bộ y tế tại các phòng y tế trường, theo thống kê, trong tổng số hơn 32 nghìn trường học thuộc các khối học, chỉ có trên 5.300 trường có bố trí cán bộ y tế làm công tác y tế.

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ